Hải Phòng: Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ UBND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang đánh học sinh có tính chất bạo hành, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và vi phạm đạo đức nghề giáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cô Trang nhận hình thức kỷ luật là buộc thôi việc.

Trước đó, trường Tiểu học Quán Toan đã có thông báo nêu rõ có hình thức cảnh cáo, đình chỉ công tác một tháng để cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang  tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tình yêu thương con trẻ và nâng cao nhận thức của bản thân, đình chỉ giảng dạy 6 tháng không bố trí tham gia giảng dạy 1 năm đối với cô Trang.

Tuy nhiên, UBND quận Hồng Bàng đánh giá là chưa nghiêm, chưa đúng với tinh thần và mức độ vi phạm. Cô Trang đã từng đánh rất nhiều học sinh không chỉ riêng em Đức, nên thông báo số 221/TB-UBND ngày 17/5 vừa qua của quận Hồng Bàng chỉ rõ: "Hành vi vi phạm trên đã gây bức xúc, phẫn nộ trong học sinh, phụ huynh và nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của nhà trường, quận, TP, ngành giáo dục và truyền thống đạo đức nhà giáo"... Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục kỷ luật cô Trang bằng hình thức buộc thôi việc.

Riêng cô giáo Phạm Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 nơi có học sinh bị đánh đã vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ và có hành vi đánh học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo. Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng yêu cầu kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm của giáo viên này để xử lý kỷ luật đúng theo trình tự. Yêu cầu nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức buổi họp công khai xin lỗi học sinh lớp 2A7.

Đối với các phòng ban chuyên môn cần tổ chức kiểm điểm tập thể Ban giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan theo quy định.