Hải Phòng: Ngày 2/6, hơn 24.000 học sinh bước vào kỳ thi lớp 10

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (2/6), kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 ở Hải Phòng chính thức bước vào ngày đầu tiên với 24.499 thí sinh tham dự tại 45 Hội đồng coi thi. Các thí sinh sẽ thi môn Văn đầu tiên, thời gian làm bài là 120 phút.

Sáng nay (2/6) tại TP Hải Phòng đã có hơn 24.000 học sinh bước vào kỳ thi THPT công lập với 45 Hội đồng coi thi trên toàn TP.

Rất nhiều tình nguyện viên đứng hai bên cổng chào đón các thí sinh tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh Vĩnh Quân
Rất nhiều tình nguyện viên đứng hai bên cổng chào đón các thí sinh tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh Vĩnh Quân

Ghi nhận của Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại một số điểm thi như Trường THOT Lê Quý Đôn, Ngô Quyền, Trần Phú...lực lượng chức năng có mặt từ rất sớm để làm nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các thí sinh dự thi.

Tại Hải Phòng điều động hơn 2.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các Hội đồng coi thi
Tại Hải Phòng điều động hơn 2.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các Hội đồng coi thi

Cụ thể, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 hệ trung học phổ thông công lập (2023 - 2024) thí sinh thi 3 môn: Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ.  Sáng ngày 2/6 các thí sinh thi môn Văn, chiều thi Ngoại ngữ.

Mỗi thí sinh đến dự thi đều được các tình nguyện viên tặng một bông hoa nhỏ để khích lệ tinh thần. Ảnh Vĩnh Quân
Mỗi thí sinh đến dự thi đều được các tình nguyện viên tặng một bông hoa nhỏ để khích lệ tinh thần. Ảnh Vĩnh Quân

Sở GD&ĐT Hải Phòng thành lập 45 Hội đồng coi thi đại trà (1.034 phòng thi) và 3 hội đồng coi thi vào Trường THPT chuyên Trần Phú (97 phòng thi). Tại mỗi phòng thi, bàn ghế bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 m.

Mỗi phòng thi có 24 thí sinh, trường hợp đặc biệt có thể xếp đến 26. Bên cạnh việc bảo đảm an toàn cho thí sinh, kỳ thi năm nay, Sở GD&ĐT tiếp tục nêu cao tính nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế. Nơi làm đề thi, công tác in sao, đóng gói, vận chuyển, bàn giao, bảo quản đề thi cũng được bảo vệ nghiêm ngặt…

Hình ảnh con thú ngộ nghĩnh đến điểm thi để động viên các em có tâm lý tốt bước vào kỳ thi. Ảnh Vĩnh Quân
Hình ảnh con thú ngộ nghĩnh đến điểm thi để động viên các em có tâm lý tốt bước vào kỳ thi. Ảnh Vĩnh Quân

Ngoài chú trọng bảo đảm cơ sở vật chất, các Hội đồng coi thi chuẩn bị kỹ lưỡng vật tư y tế thuốc men, giường bệnh, bố trí cán bộ y tế trực cấp cứu, phòng chống say nắng đối với thí sinh. Các Hội đồng coi thi tích cực phối hợp cơ quan Công an và Điện lực địa phương bảo đảm an ninh trật tự, ưu tiên cung cấp điện suốt thời gian thi. Cùng với đó, các đội tình nguyện được huy động vào cuộc để hỗ trợ thí sinh và người nhà đi lại, ăn, nghỉ…

Các thí sinh đều rất tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh Vĩnh Quân
Các thí sinh đều rất tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh Vĩnh Quân

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế, ngoài việc chỉ đạo các trường được chọn làm điểm thi chuẩn bị chu đáo điều kiện về cơ sở vật chất, Sở tích cực phối hợp với các lực lượng: Công an, Quân đội, Điện lực, Y tế, Thành Đoàn, các sở, ngành, Ban chỉ đạo thi các quận huyện… nhằm bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, an ninh, an toàn về mọi mặt cho kỳ thi.

Nhiều thí sinh đã đến thắp hương tại tượng nhà bác học Lê Quý Đôn tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn. Ảnh Vĩnh Quân
Nhiều thí sinh đã đến thắp hương tại tượng nhà bác học Lê Quý Đôn tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn. Ảnh Vĩnh Quân

Sở GD&ĐT tiếp tục nêu cao tính nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế. Nơi làm đề thi, công tác in sao, đóng gói, vận chuyển, bàn giao, bảo quản đề thi cũng được bảo vệ nghiêm ngặt…

Các thí sinh làm thủ tục trước khi bước vào phòng thi. Ảnh Vĩnh Quân
Các thí sinh làm thủ tục trước khi bước vào phòng thi. Ảnh Vĩnh Quân
Các em khá tự tin với môn thi đầu tiên là môn Văn học. Ảnh Vĩnh Quân
Các em khá tự tin với môn thi đầu tiên là môn Văn học. Ảnh Vĩnh Quân
Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn. Ảnh MXH
Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn. Ảnh MXH
Tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong cũng có rất nhiều các tình nguyện viên và lực lượng chức năng khác làm nhiệm vụ. Ảnh MXH
Tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong cũng có rất nhiều các tình nguyện viên và lực lượng chức năng khác làm nhiệm vụ. Ảnh MXH
Tất cả các điểm thi trên toàn TP đều được lực lượng chức năng bảo vệ an toàn cho các thí sinh. Ảnh MXH
Tất cả các điểm thi trên toàn TP đều được lực lượng chức năng bảo vệ an toàn cho các thí sinh. Ảnh MXH
Các thi sinh đã sẵn sàng cho một mùa thi hiệu quả. Ảnh Vĩnh Quân
Các thi sinh đã sẵn sàng cho một mùa thi hiệu quả. Ảnh Vĩnh Quân