Hải Phòng: nguồn cung dồi dào phục vụ Tết Nguyên đán 2026
Kinhtedothi - Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nguồn cung về hàng hoá vô cùng phong phú, giá cả tương đối ổn định nhằm phục vụ cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2026.
Ngày 9/2, Đoàn công tác Sở Công Thương Hải Phòng tiến hành kiểm tra công tác bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán 2026 tại một số điểm kinh doanh trọng yếu trên địa bàn thành phố, gồm chợ An Lư (phường Hòa Bình), siêu thị MM Mega Market Hải Phòng và cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 02 tại khu vực Sở Dầu.
Tại chợ An Lư, ghi nhận của đoàn kiểm tra cho thấy nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là nhóm thực phẩm thiết yếu khá dồi dào. Giá nhiều mặt hàng rau xanh ở mức thấp, như xu hào khoảng 2.000 đồng/củ, bắp cải từ 7.000 - 8.000 đồng/chiếc. Một số mặt hàng phục vụ Tết như giò, chả có tăng nhẹ từ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với ngày thường.
Bà Lê Thị Huệ, hộ kinh doanh giò chả, thịt lợn tại chợ An Lư cho biết: “Nguồn hàng năm nay rất chủ động, giá rau rẻ nhưng sức mua vẫn chậm. Giá thịt lợn dao động khoảng 130.000 - 140.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với ngày thường nhưng vẫn trong mức chấp nhận được”.
Nguồn cung phục vụ hàng hoá Tết trên địa bàn thành phố Hải Phòng khá dồi dào. Ảnh: Vĩnh Quân
Theo đại diện Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Hải Phòng, đơn vị đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ từ sớm với cơ cấu phong phú về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, quà biếu Tết đều được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm chất lượng và giá cả ổn định.
Tại buổi kiểm tra, bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng khẳng định: thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026 trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, nguồn cung phong phú, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất thường.
“Qua kiểm tra tại chợ truyền thống, siêu thị và cửa hàng xăng dầu cho thấy nhiều mặt hàng, đặc biệt là rau củ có giá thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng như thịt lợn, giò chả tăng nhẹ từ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với ngày thường nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Sở Công Thương sẽ tiếp tục thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, để người dân yên tâm mua sắm, đón Tết an toàn, tiết kiệm”- bà Phượng nhấn mạnh.

Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng: kết nối nguồn lực - kiến tạo tương lai
Kinhtedothi - Chiều 7/2, Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Hải Phòng – kết nối nguồn lực, kiến tạo tương lai” nhằm xác lập tầm nhìn chiến lược cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, đồng thời kiến tạo một hệ sinh thái phát triển mới cho thành phố cảng.

Hải Phòng: báo chí đã phản ánh toàn diện chính trị và kinh tế xã hội thành phố
Kinhtedothi - Nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026, chiều 6/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành Phố Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Hải Phòng: mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP thương mại Thuỷ Nguyên
Kinhtedothi - Ngày 5/2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty CP thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.






