Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ, giáo viên

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), sáng 19/11, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Hải Phòng với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GD&ĐT. Hội nghị có khoảng 900 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Quân

Đây là sự kiện quan trọng nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, đồng thời khẳng định sự quan tâm, đồng hành của thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo trên toàn địa bàn; đồng thời khẳng định sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của nhiều thế hệ nhà giáo Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, với những danh nhân như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, danh nhân văn hóa thế giới Chu Văn An…Từ truyền thống quý báu đó đã được các thế hệ nhà giáo hôm nay tiếp nối, góp phần đưa giáo dục Hải Phòng liên tục đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vĩnh Quân

Trong những năm gần đây, thành phố luôn coi giáo dục và đào tạo là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Nhiều nghị quyết, đề án, cơ chế đặc thù được ban hành; ngân sách dành cho giáo dục đạt gần 20% tổng chi ngân sách địa phương. Nhờ đó, quy mô mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, nguồn nhân lực và chuyển đổi số đều có bước tiến mạnh mẽ.

Bên cạnh những kết quả đáng tự hào, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ ra những tồn tại cần tập trung tháo gỡ, như: thiếu cơ sở vật chất tại khu vực đô thị lõi và các khu công nghiệp; thiếu hơn 2.300 phòng học và phòng bộ môn; thiết bị dạy học chưa đáp ứng chuẩn; thiếu hơn 3.300 giáo viên theo biên chế giao; cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao chưa đủ mạnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Lương Văn Việt cho biết: ngành giáo dục đang tập trung triển khai Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045” với 8 nhóm giải pháp, 56 nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều thầy cô đã thẳng thắn nêu lên các khó khăn về phòng học, biên chế, chính sách đãi ngộ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học trong bối cảnh mới.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu trao tặng lẵng hoa tươi thắm cho ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận ý kiến phản ánh của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; đồng thời nhấn mạnh GD&ĐT là nhiệm vụ chiến lược, gắn chặt với khát vọng đưa Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước. Đồng thời, khẳng định mọi ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và đưa vào kế hoạch hành động cụ thể để tạo chuyển biến thực chất, bền vững.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư trường lớp, đảm bảo chuẩn hóa - hiện đại hóa; hoàn thiện cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực giáo viên mầm non, ngoại ngữ, STEM, công nghệ; tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng AI trong quản lý và giảng dạy; tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục, mở rộng môi trường học tập chất lượng cao; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, thúc đẩy phát triển phẩm chất, năng lực học sinh toàn diện.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Hải Phòng hiện có 1.648 cơ sở GD&ĐT, trong đó gần 88% là công lập. Đội ngũ hơn 64.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên từ mầm non đến THPT cùng hơn 7.700 nhân lực ở khối giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học được đánh giá là lực lượng nòng cốt, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố. Quy mô người học tiếp tục tăng, toàn thành phố có hơn 1 triệu học sinh mầm non và phổ thông, trên 58.000 sinh viên đại học, cùng hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh bình quân khoảng 96.300 người mỗi năm. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập tiếp tục duy trì ở mức cao; nhiều mô hình học tập đạt tỷ lệ từ 87% đến trên 90%. Năm 2025, Hải Phòng tiếp tục ghi dấu ấn khi tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì trên 99,5%, xếp thứ 4 toàn quốc; học sinh giành 198 giải quốc gia, đứng thứ 3 cả nước. Đội ngũ nhà giáo từng bước được chuẩn hóa với 98,6% đạt chuẩn và trên 33% trên chuẩn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ