Hạn hán đe dọa 5.600ha cây trồng cả nước

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/6, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) có báo cáo tình hình hạn hán, thiếu nước trên địa bàn cả nước.

Ảnh minh họa
Theo đó, một số tỉnh trên cả nước đang bị hạn hán, thiếu nước với tổng diện tích khoảng 5.600ha. Cụ thể, Thanh Hóa: 410ha; Nghệ An: 3.800ha; Quảng Bình 1.300ha; Quảng Trị: 100ha.
Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận hiện mới xuống giống được khoảng 17.300/33.300ha cây trồng. Diện tích còn lại khoảng 16.000ha phải lùi tiến độ xuống giống để chờ mưa ổn định.
Dự báo thời gian tới, diện tích hạn hán, thiếu nước các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ sẽ tăng, đặc biệt nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài. Tình trạng hạn hán, thiếu nước sẽ kéo dài ít nhất đến hết tháng 7/2019 (từ tháng 8 sẽ bắt đầu mùa mưa).
Liên quan đến xâm nhập mặn, trong tuần, chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất với ranh 4g/l tính từ các cửa sông là 12 - 33km, giảm từ 7 - 17km so với tuần trước; các sông có mặn xâm nhập sâu là sông Vàm Cỏ Đông 30km, Vàm Cỏ Tây 33km. Tuy nhiên, xâm nhập mặn hiện không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Hiện nay, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển sang mùa mưa, mặn xâm nhập ở khu vực sẽ có xu thế giảm dần trong các tuần tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần