Hàn Quốc kêu gọi “ý thức chung” phòng chống dịch bệnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se hôm nay (9/9) đã nhấn mạnh sự cần thiết của “ý thức chính trị chung” của các quốc gia trên thế giới để chống lại các mối đe dọa bệnh dịch truyền nhiễm.

Phát biểu tại Hội nghị của Chương trình hợp tác An ninh Y tế Toàn cầu (GHSA), ông Yun khẳng định, cuộc chiến của chính phủ Hàn Quốc với dịch MERS hồi tháng 5 đã chứng minh sự quan trọng của hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch lan truyền.
Hàn Quốc kêu gọi “ý thức chung” phòng chống dịch bệnh - Ảnh 1
Mặt khác, dịch bệnh Ebola tại Tây Phi năm 2014 là một ví dụ điển hình cho việc không xử lý kịp thời sự lây truyền bệnh qua biên giới. Từ đó, Bộ trưởng Yun kêu gọi 44 quốc gia thành viên của GHSA nên thống nhất ý thức chính trị với các vấn đề này.
Hàn Quốc kêu gọi “ý thức chung” phòng chống dịch bệnh - Ảnh 2
Hôm qua, Tổng thống Park Geun-hye đã tuyên bố kế hoạch của Seoul về chương trình “Save Life for All” cung cấp 100 triệu USD viện trợ cho 13 nước trong vòng 5 năm tới. 13 quốc gia bao gồm Ghana, Ethiopia, Jordan, Campuchia, Lào, Uzbekistan, Peru, Sierra Leone, Guinea, Liberia, Congo, Bờ biển Ngà và Mali.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần