Hàn Quốc sẽ theo đuổi sáng kiến thống nhất bán đảo Triều Tiên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/4, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến thống nhất mà Tổng thống Park Geun-hye đã đưa ra, bất chấp phản đối của Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eui-do tuyên bố “chúng tôi sẽ chứng minh sự chân thành của Tuyên bố Dresden thông qua các hành động cụ thể” và cho biết Seoul sẽ chuẩn bị các thủ tục nội bộ để thực thi tuyên bố trên, song không tiết lộ chi tiết.

 
Tổng thống Park Geun-hye. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Park Geun-hye. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên chỉ trích Tuyên bố Dresden mà Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đưa ra tại Đức hôm 28/3 là “không thích hợp và vô nghĩa."

Bình Nhưỡng cho rằng chính sách trên nhằm “hủy hoại hệ tư tưởng và hệ thống xã hội chủ nghĩa” của Triều Tiên.

Tuyên bố Dresden, còn gọi là Sáng kiến thống nhất hòa bình, được Tổng thống Park Geun-hye đưa ra trong chuyến thăm thành phố Dresden thuộc Đông Đức cũ cuối tháng Ba vừa qua, trong đó kêu gọi tăng cường các hoạt động trao đổi với Bình Nhưỡng nhằm xây dựng niềm tin và tạo nền tảng cho việc thống nhất hai miền Triều Tiên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần