Hàng loạt trộm, cướp sa lưới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 14/5, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản là Nguyễn Văn Cường (SN 1992, ở Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1994, ở Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, TP Hà Nội).

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6/5, tại khu vực bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông phát hiện chị Đỗ Thị Anh Tú (SN 1993, ở Đồng Mai, Hà Đông) đi xe máy, các đối tượng áp sát cướp giật túi xách trong có 1 điện thoại di động và 200 nghìn đồng.

Cùng ngày, Phòng CSHS Công an TP đã bắt Nguyễn Bá Phong (SN 1989, ở Hậu Lộc, Thanh Hóa); Trần Hữu Thịnh (SN 1978, ở Xuân Trường, Nam Định) cũng về hành vi trộm, cướp tài sản.

Theo đó, vào hồi 16 giờ 30 ngày 10/5, Phong và Thịnh đến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh phát hiện 1 xe máy dựng gần cây ATM không có người trông giữ. Thịnh đứng cảnh giới, còn Phong dùng vam phá khóa lấy trộm xe. Trên đường mang xe máy đi tiêu thụ, các đối tượng trên bị công an bắt giữ. Bọn chúng khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thành phố.

Cả hai vụ án trên, cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Dùng kim tiêm đe dọa cướp tài sản

 Ngày 14/5, Tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát Cơ động TP Hà Nội bắt Nguyễn Xuân Diễn (SN 1993, ở Trần Lãm, thành phố Thái Bình) về hành vi cướp tài sản. Diễn cùng 1 đối tượng tên là Long vào công viên Cầu Giấy thuộc phường Dịch Vọng Hậu, dùng xi lanh kim tiêm nói là đã có HIV để đe dọa, cướp 2 điện thoại di động của anh Nguyễn Văn Quy (SN 1990, ở Yên Bình, Thạch Thất) và chị Doãn Thị Phương (SN 1993, ở Mộc Châu, Sơn La), là sinh viên cao đẳng sư phạm.

CA quận Cầu Giấy lập hồ sơ xử lý.

Kiểm tra taxi ra ma túy

Ngày 14/5, tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, tổ công tác 141 CATP Hà Nội phối hợp CA phường Hàng Bài kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 30L-2772, phát hiện Phạm Minh Cường (SN 1981, ở Cẩm Hòa, Quảng Ninh) tàng trữ 9,987 gam cần sa. Kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 30P-5888, phát hiện Vũ Duy Tùng (SN 1989, ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, TP Hà Nội) tàng trữ 9,973 gam tài mà.