Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hàng ngàn người bắt cá cầu may trong lễ hội Đồng Hoa

Kinhtedothi - Sáng 12/6, hàng ngàn người dân mang theo nơm, lưới, vó, vợt… đổ ra đầm Vực (xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bắt cá trong lễ hội Đồng Hoa.
Hàng năm, cứ vào dịp tháng 4, 5 âm lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong thì chính quyền địa phương lại tổ chức lễ hội đánh cá.
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa (còn gọi là Hội đánh Vực), là ngày hội truyền thống của địa phương, tồn tại gần 300 năm nay.
Lễ hội mang đậm màu sắc dân gian độc đáo, được tổ chức hàng năm, mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp nông thôn.
Theo ghi nhận, từ sáng sớm, hàng nghìn người đã mang theo nơm, vó, vợt đến đầm Vực bắt cá.
 Sau khi tiếng trống khai hội vang lên, người dân chia thành các tổ rải đều theo hai bên bờ đầm và dưới nước để đánh bắt cá.
Đầm vực Đồng Hoa là nơi được chọn tổ chức lễ hội có chiều dài gần 1km với diện tích 30 ha, bắt nguồn từ dãy núi Hồng.
Nguồn nước ở đầm không chỉ là nơi cung cấp nước tưới cho hoa màu mà còn là nơi nhiều loại cá nước ngọt sinh sống
Bà Phan Thị Nhung (trú xã Xuân Viên) cho biết, khu vực tổ chức lễ hội này thường ngày chính quyền cấm không cho đánh bắt cá, mỗi năm chỉ được 1 ngày duy nhất. Vì vậy người dân ai nấy đều háo hức chuẩn bị dụng cụ đánh bắt từ nhiều ngày trước. "Ngày hội này có từ lâu và trở thành truyền thống của dân làng. Dù bắt được cá hay không ai nấy đều vui mừng", bà Nhung nói.
Theo người dân địa phương, họ quan niệm ai bắt được nhiều cá hoặc bắt được con cá to thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt năm.
Sau mỗi lần đánh bắt được cá lớn, họ lại hô to để mọi người cùng hò reo theo tán thưởng hào hứng, tạo nên một không khí vui tươi, nhộn nhịp khắp cả đầm. Đến khoảng 9 giờ, khi nắng gắt người dân trở về với chiến lợi phẩm có được là các loại cá lóc, chép, rô phi... đánh bắt được.
Chính quyền địa phương cho biết lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài địa phương tham gia.
Hà Tĩnh: Nức tiếng đặc sản hến sông La

Hà Tĩnh: Nức tiếng đặc sản hến sông La

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội rực đỏ cờ sao vàng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Hà Nội rực đỏ cờ sao vàng sau chiến thắng của U23 Việt Nam

24 Jan, 02:24 PM

Kinhtedothi - Chiến thắng 7 - 6 trên chấm luân lưu của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc đã khiến phố phường Hà Nội bừng sáng suốt rạng sáng 24/1.Dù chỉ là trận tranh hạng ba, nhưng chiến thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục đã mang lại cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ.

Góc "rừng Xuân” giữa lòng Hà Nội

Góc "rừng Xuân” giữa lòng Hà Nội

23 Jan, 10:50 AM

Kinhtedothi - Những gốc đào cổ thụ từ Tây Bắc đang tạo nên khung cảnh như “khu rừng xuân” giữa lòng Hà Nội, thu hút giới chơi cây dịp cận Tết. Không khoe sắc sớm, đào rừng Tây Bắc chinh phục người chơi bằng dáng thế già nua, thân gỗ phong trần và lớp rêu xanh cổ kính.

“Phi Mã Thánh Gióng” - linh vật ngựa hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

“Phi Mã Thánh Gióng” - linh vật ngựa hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

22 Jan, 06:50 PM

Kinhtedothi - Không chỉ là vật trang trí, nhiều linh vật ngựa cao cấp năm nay còn được đầu tư chiều sâu mỹ thuật và câu chuyện văn hóa. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, tác phẩm “Phi Mã Thánh Gióng” trở thành điểm nhấn trên thị trường quà Tết cao cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ