Hàng phòng ngự mắc sai lầm sơ đẳng, Real Madrid thua thảm trước Manchester City

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng phòng ngự mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đội bóng đến từ Tây Ban Nha Real Madrid phải chấp nhận thất bại trên sân nhà của Manchester City và mất tấm vé đi tiếp tại UEFA Champions League.

Sterling là người mở tỷ số của trận lượt về giữa Manchester City và Real Madrid.
Sau 5 tháng phải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, UEFA Champions League mới chính thức trở lại và các trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League. Trên sân nhà Etihad, Manchester City có màn đón tiếp tân vương của La Liga Real Madrid, ở trận lượt đi trên sân khách, Manchester City đã có một trận đấu ấn tượng để tạm thời có lợi thế cho riêng mình khi giành chiến thắng 2-1.
Ngay ở những phút đầu tiên của trận lượt về, hai đội chơi thăm dò với chiến thuật áp sát đối phương, phút thứ 9 hàng ngự của Real  Madrid đã mắc sai lầm cá nhân khi Varane mất bóng trong vòng cấm để Jesus chuyền bóng dọn cỗ cho Sterling đệm bóng cận thành vào lưới trống, mở tỷ số cho Manchester City. Với bàn thua này, đội bóng Tây Ban Nha buộc phải ghi thêm 3 bàn thắng để có thể giành quyết đi tiếp.
Sau nỗ lực cố gắng và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương, đội khách đã có được bàn thắng ở phút thứ 28. Rodrygo phối hợp ăn ý với Benzema thoát xuống ở biên phải và tạt bóng như đặt để chính Benzema bật cao đánh đầu tung lưới Manchester City để quân bình tỷ số 1-1 trong trận lượt về, đây cũng là kết quả cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên.
Tiền đạo Benzema là người ghi bàn thắng gỡ hòa cho Real Madrid.
Bước vào hiệp 2, Manchester City vẫn là đội bóng chơi chủ động khi tuyến giữa của đội khách không thể tạo nên bất ngờ, nếu như may mắn họ đã có bàn thắng chỉ sau 2 phút bóng lăn của hiệp 2, từ đường  chọc khe tinh tế của Kevein De Bruyne để Sterling thoát xuống đối mặt với thủ môn Courtois nhưng không có thêm bàn thắng cho Manchester City. 
Trong tình thế buộc phải có bàn thắng để nuôi tiếp hy vọng, Real Madrid đã chủ động chơi tấn công, phút thứ 61 Benzema xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung ra pha dứt điểm kỹ thuật bằng chân phải vào góc xa nhưng thủ thành Ederson đã chọn vị trí tốt và ôm gọn bóng. Khi mà hàng công chưa thể ghi điểm thì hàng phòng ngự của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lại mắc sai lầm của Varane, trung vệ này đã có pha đánh đầu chuyền về cho thủ môn Courtois hơi nhẹ để Gabriel Jesus bắt bài và tận dụng tốt cơ hội để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Tiền đạo Gabriel Jesus là người ấn định tỷ số của trận lượt về.
Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 86 Kevein De Bruyne bị phạm lỗi trước vòng cấm, David Silva thực hiện pha đá phạt hàng rào hiểm hóc nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Tuy nhiên, đó là quá đủ để đoàn quân của HLV Pep Guardiola có thêm chiến thắng và giành vé đi tiếp với tổng tỷ số là 4-2.
Đội hình ra sân của 2 đội:
Manchester CityEderson, Walker, Fernandinho (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Mendy; Kroos, Modric, Casemiro; Hazard, Rodrygo, Benzema

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần