TP Thủ Dầu Một, Bình Dương:
Hàng rào chặn lối vào nhà của nhiều hộ dân vẫn chưa được gỡ bỏ

Trước đó, một số hộ dân phản ánh lối đi rộng 3m bị cá nhân rào chắn bằng vách tôn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Ông Huỳnh Trung Hiếu, hộ có đất liền kề, là người đã rào chắn lối đi vào dịp Tết Nguyên đán 2025, khi nhiều người trong hẻm về quê ăn Tết.
Theo hồ sơ người dân cung cấp, con đường này hiện hữu trên bản đồ trích lục địa chính, nối ra hẻm 215 - đường Nguyễn Đức Thuận. Phần đường này trước đây là mương và hành lang mương nước, nay được hình thành từ quá trình đô thị hóa.
Trước khi rào chắn, ông Hiếu và mẹ là bà Lê Thị Việt Lan đã nhiều lần đào đường nhưng bị người dân và chính quyền can thiệp kịp thời.

Sau khi đường bị chắn, nhiều hộ dân đã làm đơn phản ánh lên chính quyền. Tại buổi làm việc ngày 27/2, các hộ dân khẳng định không tranh chấp quyền sử dụng đất với gia đình ông Hiếu, nhưng việc rào chắn ảnh hưởng đến quyền lợi giao thông tập thể và an toàn của người dân. Họ yêu cầu tháo dỡ hàng rào, trả lại hiện trạng ban đầu.
Các hộ dân bị ảnh hưởng cũng đã cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở và bản trích lục địa chính của thửa đất có thể hiện đường giao thông 3m.
Còn ông Hiếu cho rằng đây là “lối đi qua”, không phải “lối đi chung”, đồng thời không chấp nhận tháo dỡ phần rào chắn cho đến khi có đủ căn cứ pháp lý.

Cơ quan chức năng nói gì?
Ông Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng khu phố cho biết, do việc cải tạo hệ thống mương nước giữa phần đất gia đình ông Hiếu với đường đi của các hộ dân nên mâu thuẫn đẩy lên cao. Ông mong muốn ông Hiếu trả lại lối đi cho các hộ dân trong hẻm.
Ông Nguyễn Minh Hải, công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường phường Hiệp Thành nêu ý kiến: “Qua xác minh 2 bản đồ năm 1996 và 2006 đều thể hiện mương nước. Trong đó, theo bản đồ chính quy năm 2006 của phường thì phần đất của gia đình ông Hiếu có giáp mương thoát nước 2m và hành lang mương. Theo 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Cao Hữu Ngân và bà Nguyễn Ngọc Huyền - có giáp mương nước và 2 hành lang mương. Qua xác minh, ông Hiếu đã rào 1,45m còn chừa lại từ 85cm đến 1,2m.”

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, phân tích rằng việc dựng cột và hàng rào tôn của gia đình ông Hiếu không phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phường yêu cầu ông Hiếu và mẹ tháo dỡ hàng rào, trả lại hiện trạng ban đầu theo bản đồ năm 1996 và 2006 và hoàn thành trước ngày 5/3/2025.
Theo ghi nhận của PV, chiều 1/3, đã hơn một tháng trôi qua, gia đình ông Hiếu chưa có bất kỳ động thái gỡ bỏ rào chắn. Hoạt động giao thông của nhiều hộ dân tiếp tục gặp trở ngại, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, tâm lý và sinh hoạt hàng ngày.
Hiện trường con hẻm bị gia đình ông Hiếu rào chắn.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký vừa ký Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 19/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Bình Dương: nhiều hộ hoang mang khi lối vào nhà bị rào chắn, lấn chiếm
Kinhtedothi - Nhiều hộ dân tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã gửi đơn cầu cứu lên UBND TP, đồng thời phản ánh đến cơ quan báo chí khi lối vào nhà bị cá nhân rào chắn, lấn chiếm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống...
Bình Dương miễn tiền thuê đất cho lĩnh vực ưu đãi đầu tư
Kinhtedothi - HĐND tỉnh Bình Dương vừa thông qua Nghị quyết quy định về chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.