Hàng triệu học sinh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vào năm học mới
Kinhtedothi - Cùng học sinh cả nước đón chào ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường", sáng 5/9, hàng triệu học sinh tại các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào năm học mới.
Cần Thơ: tập trung mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục
Ngày 5/9, cùng với cả nước, hơn 654.700 học sinh từ mầm non đến phổ thông ở TP Cần Thơ bước vào năm học 2025-2026 - năm học đầu tiên sau hợp nhất.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, sau khi hợp nhất, TP Cần Thơ có 1.215 trường mầm non, phổ thông; với 38.263 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từ cấp mầm non đến cấp THPT. Dự kiến, năm học mới toàn thành phố có hơn 654.700 trẻ, học sinh.
Để chuẩn bị năm học mới 2025-2026, với quyết tâm tạo đột phá, Sở GD&ĐT thành phố đầu tư 19 dự án với tổng vốn hơn 638,5 tỉ đồng, gồm 7 dự án xây dựng trường lớp và 12 dự án mua sắm thiết bị, chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập khang trang. Năm 2024, Sở đã nâng cấp, sửa chữa 12 trường THPT (hơn 18 tỉ đồng) và mua sắm thiết bị dạy học (hơn 28 tỉ đồng). Năm 2025, Sở tiếp tục tham mưu nâng cấp, sửa chữa 27 trường THPT và mua sắm thiết bị với tổng kinh phí khoảng 65 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh.
Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ Trần Thị Huyền cho biết: Ngành Giáo dục thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.
Với chính sách miễn giảm học phí cho tất cả cấp trong năm học 2025-2026, ngành Giáo dục xác định thầy cô phải dạy tốt, học sinh phải học tốt. Ngành tập trung triển khai dạy 2 buổi/ngày, đưa kỹ năng sống và tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, bắt đầu từ bậc học mầm non. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.
“Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”
An Giang: Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 1.355 đơn vị, trường học với hơn 700 ngàn học sinh đến lớp; 48.281 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó 39.692 giáo viên trực tiếp giảng dạy.
Thực hiện chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, tập trung lấy người học làm trung tâm và kiểm tra, đánh giá bảo đảm công bằng, khách quan, phù hợp; phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhà trường và năng lực tự chủ, linh hoạt của tổ chuyên môn, giáo viên.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Quang Bảo dự lễ khai giảng tại Trường THPT Tịnh Biên. Ảnh CTV
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Quang Bảo chia sẻ: chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu nâng cao kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy và học tập.
Cà Mau: Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải đã đến dự Lễ khai giảng và phát động triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày, bán trú, đầu tư hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau tại trường Tiểu học Hòa Bình A, xã Hòa Bình.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học học Hòa Bình A, xã Hòa Bình. Ảnh Hoàng Nam
Trường Tiểu học học Hòa Bình A, xã Hòa Bình là đơn vị được UBND tỉnh chọn tổ chức Lễ phát động triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt chào mừng năm học mới với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, vừa là bước cụ thể hóa Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh. Đề án dạy học 2 buổi/ngày của tỉnh sẽ được triển khai 2 giai đoạn với tổng kinh phí trên 1.292 tỷ đồng.
Đồng Tháp: Ngày 5/9, hơn 660.000 học sinh và trẻ mầm non của tỉnh Đồng Tháp chính thức bước vào năm học mới 2025 – 2026 với sự chuẩn bị chu đáo, hướng đến đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Toàn tỉnh hiện có 1.084 trường học, gồm 360 trường mầm non, 390 trường tiểu học, 254 trường THCS và 80 trường THPT. Đây là năm học được ngành Giáo dục xác định có nhiều nhiệm vụ then chốt, mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp bà Nguyễn Hải Trâm tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh CTV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp bà Nguyễn Hải Trâm đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Mỹ Tho). Đây là ngôi trường có lịch sử 146 năm hình thành và phát triển, là nơi ươm mầm nhiều học sinh ưu tú, xứng đáng với truyền thống “Cách mạng - Dạy giỏi - Học giỏi”. Kết quả đó được tạo nên bởi tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên nhà trường và người lao động cùng chung sức, chung lòng xây dựng nhà trường trong từng bước đi vững chắc và phát triển bền vững.
Vĩnh Long: Hơn 700 ngàn học sinh đang học tại 1.316 cơ sở giáo dục của tỉnh nô nức khai giảng năm học 2025 - 2026. Lãnh đạo tỉnh đã thành lập nhiều đoàn đến dự lễ khai giảng tại các điểm trường ở các cấp học trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Hàm Giang A (ấp Trà Co - xã Hàm Giang). Ảnh CTV
Tại Trường Tiểu học Hàm Giang A (ấp Trà Co- xã Hàm Giang)- điểm cầu trực tuyến cả nước, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường đến dự và trao học bổng cho các em học sinh. Năm học mới 2025 - 2026, Trường Tiểu học Hàm Giang A đón 401 học sinh (HS), trong đó 94% là con em đồng bào Khmer.

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang và Lâm Đồng
Ngày 3/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đại diện Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Người dân Cần Thơ nô nức xem pháo hoa mừng Tết Độc lập
Kinhtedothi - Tối 2/9, hàng ngàn người dân TP Cần Thơ đã có mặt từ rất sớm tại các khu vực gần điểm bắn pháo hoa để xem màn trình diễn pháo hoa.

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau: kiêu hãnh tự hào một dải non sông
Kinhtedothi – Từ địa đầu Lũng Cú đến Mũi Cà Mau, mỗi tấc đất trên non sông gấm vóc đều thấm đẫm bao sự hy sinh của thế hệ cha ông. Ngắm nhìn đại kỳ tung bay trên Cột cờ Hà Nội tại nơi cuối trời đất nước, trong mỗi người Việt Nam đều dâng trào cảm xúc tự hào.