Hàng triệu người Mỹ nguy cơ mất quyền lợi do ông Trump từ chối ký dự luật ngân sách

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một chương trình hỗ trợ thất nghiệp của hàng triệu người lao động Mỹ sẽ hết hạn vào hôm nay (27/12 - giờ địa phương), khi Tổng thống Donald Trump hiện vẫn từ chối ký thành luật gói chi tiêu và cứu trợ kinh tế trị giá 2.300 tỷ USD.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump. 
Sau nhiều tháng tranh luận, Quốc hội Mỹ hồi đầu tuần đã thông qua dự luật ngân sách chính phủ và gói cứu trợ Covid-19 với tổng trị giá 2.300 tỷ USD nhằm tài trợ các cơ quan của chính phủ hoạt động cho hết năm tài chính 2021, cũng như hỗ trợ nền kinh tế đang phải chịu tác động nặng nề bởi đại dịch.
Tuy nhiên, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump đã bác bỏ, đồng thời yêu cầu phải tăng hỗ trợ trực tiếp cho những hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh.
"Tôi sẽ yêu cầu Quốc hội sửa đổi dự luật này và tăng trợ cấp, từ mức thấp đến nực cười là 600 USD hiện nay lên thành 2.000 USD hay 4.000 USD cho mỗi cặp vợ chồng. Tôi cũng sẽ yêu cầu Quốc hội ngay lập tức loại bỏ những điều khoản lãng phí và không cần thiết khỏi dự luật này và chỉ gửi tôi một dự luật phù hợp", ông Trump trả lời báo giới.
Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kịch liệt chỉ trích động thái này và kêu gọi Tổng thống đảng Cộng hòa hành động ngay lập tức: "Việc thoái thác trách nhiệm gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Dự luật này rất quan trọng và cần được ký thành luật ngay lập tức".
Một số nhà kinh tế đồng tình với quan điểm của Tổng thống Trump, cho rằng mức hỗ trợ Covid-19 còn khiêm tốn, nhưng họ cũng đề cao tầm quan trọng của gói viện trợ trong giai đoạn này để tránh thảm cảnh với cả người dân và Chính phủ Mỹ.
Mỹ hiện ghi nhận hơn 19,4 triệu ca nhiễm và hơn 339.000 trường hợp tử vong vì Covid-19. Theo số liệu của Bộ Lao động nước này, nếu không có chữ ký của Tổng thống Trump, khoảng 14 triệu người dân nước này, do tình trạng thất nghiệp gia tăng kể từ sau Lễ Tạ ơn, có thể mất những khoản hỗ trợ bổ sung cần thiết. 
Ngoài ra, Chính phủ sẽ phải đóng cửa một phần từ thứ Ba tuần tới (29/12), trừ khi Quốc hội Mỹ có thể thông qua một dự luật chi tiêu Chính phủ ngắn hạn trước thời điểm đó. Trong bối cảnh này, giới phân tích cho rằng Quốc hội Mỹ sẽ khó thực hiện yêu cầu của ông Trump trước khi ngân sách tạm thời hiện nay hết hạn vào ngày 28/12.
Trong trường hợp ông Trump nhất quyết không ký duyệt, Quốc hội, với sự đồng thuận của 2 đảng, có thể sẽ dùng tới quyền phủ quyết quyết định của Tổng thống để không phải một lần nữa bỏ phiếu về dự luật chi tiêu tạm thời duy trì ngân sách hoạt động cho Chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần