Hành trình đưa tiếng nói thanh niên Việt Nam đến Bangladesh YouthCoP 2025
Kinhtedothi - Thanh niên là thế hệ kế cận và cũng là một trong những nhóm chịu tác động trực tiếp, nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. Họ không chỉ là những người dễ bị tổn thương mà còn là lực lượng cần chủ động cất lên tiếng nói, tham gia vào quá trình tìm kiếm và kiến tạo giải pháp cho tương lai.
Hội nghị Thanh niên về biến đổi khí hậu YouthCoP Bangladesh 2025 diễn ra tại Thủ đô Dhaka (Bangladesh) vào tháng 9, quy tụ hàng trăm bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Mục tiêu của sự kiện là cùng thảo luận và xây dựng khuyến nghị chung trình lên Hội nghị các bên Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30), dự kiến tổ chức tại thành phố Belem (Brazil) từ ngày 10 đến 21/11 năm nay.
Đoàn Việt Nam tham dự gồm đại diện của ActionAid Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp và Báo Kinh tế và Đô thị. Họ mang theo câu chuyện từ cộng đồng, giảng đường và tòa soạn để hòa vào dòng thảo luận sôi nổi tại diễn đàn khu vực.
Trong các phiên thảo luận về chuyển đổi công bằng (Just Transition), những chủ đề như công bằng giới, công bằng xã hội và tài chính khí hậu được tiếp cận qua lăng kính của đời sống thực tiễn.
Bà Lý Nhạc Linh, Quản lý vận hành dự án của ActionAid Việt Nam, chia sẻ: “Thanh niên Việt Nam luôn mong muốn có cơ chế tham gia thực chất vào các tiến trình khí hậu. Sự tham gia ấy cần được đảm bảo cả về thể chế lẫn nguồn lực, để tiếng nói của người trẻ được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động.”
Bà Lý Nhạc Linh, Đại diện đoàn Việt Nam chia sẻ về cơ hội và thách thức trong hành trình thanh niên thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đoàn Việt Nam cũng giới thiệu những sáng kiến tiêu biểu của giới trẻ trong nước như phong trào giảm thiểu rác thải nhựa, dự án năng lượng tái tạo tại cộng đồng và Tuyên bố thanh niên Việt Nam tại COP26. Đây là những minh chứng cho thấy giới trẻ Việt Nam đang trở thành đối tác quan trọng trong lộ trình hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.
Trong phiên thảo luận mô phỏng đàm phán (mock negotiation), các thành viên nhập vai đại diện cho những quốc gia khác nhau, tranh luận từng câu chữ trong bản dự thảo. Hoàng Huy, phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, chia sẻ: “Tôi cảm giác như mình đang thực sự tham gia một đoàn đàm phán quốc tế. Dù chỉ là mô phỏng nhưng việc bảo vệ quan điểm trước bạn bè quốc tế vẫn mang lại cảm xúc rất căng thẳng và đầy hứng khởi.”
Tại bàn tròn xây dựng bản Youth Demand Charter - Tuyên bố yêu cầu thanh niên, đoàn Việt Nam tích cực đóng góp ý kiến, cùng hình thành văn kiện chung gửi tới COP30.
Ngoài khuôn khổ hội nghị, hành trình tại Dhaka cũng để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Đoàn Việt Nam khám phá ẩm thực địa phương với cà ri cay nồng, cơm biryani và các loại bánh ngọt truyền thống; đồng thời tham quan di sản văn hóa của Thủ đô Dhaka để hiểu hơn về quốc gia nằm trong lưu vực sông Hằng - Brahmaputra - Meghna, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.
YouthCOP cũng là dịp để mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế. Đoàn Việt Nam đã gặp gỡ thanh niên đến từ Bangladesh, Campuchia và nhiều quốc gia khác. Bà Lý Nhạc Linh cho biết nhiều bạn trẻ quốc tế đã “nhiệt tình săn đón” để chụp ảnh và trò chuyện, trong khi anh Hoàng Nam chia sẻ rằng sau chuyến đi, anh nhận được gần 100 lời mời kết bạn trên mạng xã hội Facebook.
Sự kiện do tổ chức phi chính phủ ActionAid Bangladesh phối hợp với Brighters Society of Bangladesh và mạng lưới các câu lạc bộ thành viên tổ chức. Mô hình hợp tác này tạo nên một diễn đàn cởi mở, nơi thanh niên được trực tiếp nêu quan điểm và cùng kiến tạo tiếng nói chung.
Theo báo cáo tổng kết của đoàn Việt Nam, việc tham dự YouthCoP Bangladesh là cơ hội quan trọng để quan sát cách một quốc gia chịu tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu tổ chức diễn đàn thanh niên quy mô, qua đó rút ra nhiều bài học hữu ích cho việc xây dựng sáng kiến và chính sách trong nước.
YouthCOP Bangladesh khép lại bằng bản Tuyên bố Youth Demand Charter, tập hợp tiếng nói của thanh niên khu vực gửi tới COP30. Trong tiến trình toàn cầu đầy thách thức, sự hiện diện của Việt Nam tại Dhaka khẳng định thế hệ trẻ trong nước đã sẵn sàng đồng hành cùng thanh niên quốc tế trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.

Đổi mới sáng tạo trong kiểm soát lũ và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu
Kinhtedothi - Ngày 23/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức Hội thảo kỹ thuật “Đổi mới sáng tạo trong kiểm soát lũ và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”.

Khí tượng và khí hậu học - ngành học giàu tiềm năng
Kinhtedothi - Trước thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay, các vấn đề liên quan đến thời tiết ngày càng được quan tâm. Vì thế, ngành Khí tượng và khí hậu học trở nên hấp dẫn hơn đối với giới trẻ, đồng thời có nhu cầu nhân lực cao và được xem là một ngành học tiềm năng trong tương lai.

Thúc đẩy hợp tác ASEAN về ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu
Kinhteothi - Ngày 15/10, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, đã tham dự Kỳ họp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về Quản lý thiên tai (AMMDM), Kỳ họp lần thứ 14 của Hội nghị các Bên tham gia Hiệp định AADMER, cùng các cuộc họp liên quan.






