Hậu Giang: Phát hiện lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang vừa phát hiện tại một hộ kinh doanh 60 hộp nhang muỗi, 14.000 bật lửa, 2.000 bao tay, 410kg tỏi, 8.500 bộ bài tứ sắc, 100 bộ bài tây không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc…

Số lượng hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Hậu Giang
Số lượng hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Hậu Giang

Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh này phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh Thịnh Phát (ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy) mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 60 hộp nhang muỗi nhãn hiệu Rangen Scout; 14.000 cái bật lửa gas các loại; 2.000 cái bao tay; 410kg tỏi; 8.500 bộ bài tứ sắc; 100 bộ bài tây. Chủ hộ chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ, hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hiện vụ việc được chuyển cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định.

Đọc tiếp