Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hậu Giang tổ chức đón giáo viên đang ở ngoài tỉnh về công tác

Kinhtedothi - Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch đón cán bộ quản lý, giáo viên đang lưu trú ngoài tỉnh về Hậu Giang để nhanh chóng ổn định công tác dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian tổ chức đón là từ ngày 7/9-9/9/2021.

Đối tượng là cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên dạy cấp tiểu học, THCS, THPT có hộ khẩu thường trú tại Hậu Giang, sinh sống, làm việc, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện đang lưu trú tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Kiên Giang.

CBQL, giáo viên dạy cấp tiểu học, THCS, THPT không có hộ khẩu thường trú tại Hậu Giang, là người ngoài tỉnh nhưng đang làm việc, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sau khi được sự thống nhất của UBND tỉnh Hậu Giang và các cơ quan chức năng tại Cần Thơ, Sóc Trăng và Kiên Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hậu Giang phối hợp với Sở GD&ĐT 3 địa phương này chọn khu vực để giáo viên tập trung lên xe.

Hậu Giang hiện có nhiều giáo viên đang lưu trú ngoại tỉnh. Ảnh: Giang Lam 

Xe của tỉnh tiếp nhận CBQL, giáo viên đưa về nơi cách ly tập trung tại trường Đại học Võ Trường Toản. Đối với CBQL, giáo viên đăng ký cách ly tại nhà, tại trường thì xe UBND huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp đón tại khu cách ly tập trung trường Đại học Võ Trường Toản; xe UBND huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh đón tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Số lượng CBQL, giáo viên đón về là 118 người. Trong đó, ở Cần Thơ có 89 người, Kiên Giang 18 người và Sóc Trăng 11 người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hậu Giang tiến hành xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên) cho tất cả các trường hợp, khi phát hiện có trường hợp dương tính thì chuyển giao cho địa phương nơi CBQL, giáo viên đang ở để kiểm tra lại.

Số lượng người ngồi trên mỗi xe vận chuyển không quá 50% số ghế trên xe. Xe phải di chuyển liên tục, không dừng dọc đường; đưa về nơi cách ly theo quy định.

Các cá nhân phải tuân thủ các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình di chuyển theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tổ chức vận chuyển xe mô tô cá nhân của CBQL, giáo viên được đón về tỉnh (nếu có).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cần nhiều chính sách đặc thù cho học sinh, sinh viên giỏi người dân tộc thiểu số

Cần nhiều chính sách đặc thù cho học sinh, sinh viên giỏi người dân tộc thiểu số

23 Dec, 07:55 PM

Kinhtedothi – Tỷ lệ con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sau khi học xong được tuyển dụng vào làm các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương còn ít; vì vậy, cần có chính sách cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng đối với người DTTS nói chung và học sinh, sinh viên (HSSV) giỏi người DTTS nói riêng.

Giáo dục, kỷ luật học sinh: Mục đích tốt phải đi cùng cách làm đúng

Giáo dục, kỷ luật học sinh: Mục đích tốt phải đi cùng cách làm đúng

23 Dec, 03:36 PM

Kinhtedothi – Sự việc một giáo viên chủ nhiệm lớp 8 ở TP Hồ Chí Minh yêu cầu học sinh cả lớp dậy từ 5 giờ sáng, đi ngủ lúc 21 giờ mỗi ngày và phải nộp tiền nếu vi phạm nội quy nhà trường, dù được cho là có mục đích tốt nhưng vẫn vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận.

30 năm Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông: tiên phong đào tạo nhân tài công nghệ

30 năm Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông: tiên phong đào tạo nhân tài công nghệ

21 Dec, 07:07 AM

Kinhtedothi - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) vừa trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Duy Ngọc gửi lẵng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ