Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hé lộ thương vong khổng lồ của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov, lực lượng Kiev đã mất tới hơn 560.000 binh sĩ kể từ đầu năm đến nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. Ảnh: RT

Phát biểu tại cuộc họp ở Moscow hôm 16/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov xác nhận khả năng chiến đấu của lực lượng Ukraine đã bị suy yếu.

"Chỉ tính riêng năm nay, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 560.000 quân nhân thiệt mạng và bị thương. Như Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo, tổng cộng tổn thất lên tới gần 1 triệu người trong toàn bộ thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Chỉ riêng trong chiến dịch đột kích tỉnh Kursk từ đầu tháng 8, chính quyền Kiev đã mất hơn 40.000 quân nhân" - ông Belousov cho hay.

Ông Belousov lưu ý thêm rằng hầu hết các đơn vị của quân đội Kiev ở tuyến đầu đang thiếu nhân lực trầm trọng, khi chi duy trì được 45-50% lực lượng.

Theo Bộ trưởng Belousov, quân đội Nga "giữ vững động lực chiến lược trên toàn bộ tiền tuyến" với tốc độ tiến quân hàng ngày đạt khoảng 30 km². Điều này buộc quân đội Ukraine phải "phòng thủ và triển khai lực lượng dự bị còn lại".

Ông cũng tiết lộ, vũ khí chính xác cao của Nga đã gây thiệt hại lớn cho tổ hợp quân sự - công nghiệp và hệ thống năng lượng hỗ trợ của Ukraine, khiến Kiev "mất đi khả năng sản xuất các loại vũ khí, trang thiết bị và đạn dược cần thiết".

“Tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng của quân đội Nga đã phá hủy khoảng 58.000 đơn vị vũ khí và trang thiết bị khác nhau của quân đội Ukraine” – Bộ trưởng Belousov cho hay.

Trước đó, vào đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên trang mạng xã hội X rằng kể từ năm 2022, chỉ có khoảng 43.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Hồi tháng 2 năm nay, ông Zelensky khẳng định Kiev chỉ mất 31.000 quân. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông phương Tây đã tỏ ra hoài nghi về số liệu thương vong do Ukraine công bố.

Vào cuối tháng 11 vừa qua, tờ The Economist đưa tin, ước tính khoảng 500.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc xung đột trong năm 2024, dựa trên các báo cáo tình báo bị rò rỉ, các tuyên bố chính thức và các nguồn thông tin công khai.

Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

Ngày 16/12, Đại sứ thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Vasily Nebenzya, tuyên bố Nga sẽ vẫn theo đuổi các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong bối cảnh các đồng minh phương Tây của Kiev chưa có bất kỳ giải pháp hiệu quả nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện tại.

Đại sứ thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: Tass

Trong bài phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Ukraine hôml 16/12, Đại sứ Nebenzya khẳng định, Moscow sẽ có phản ứng phù hợp với các hành động khiêu khích của chính quyền Kiev tương tự như cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng tên khắp Ukraine trong ngày 13/12 vừa qua.

Trong 2 tháng qua, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến lớn nhất kể từ khi bùng phát cuộc xung đột vào tháng 2/2022 khi giành quyền kiểm soát khoảng 1.500 km² lãnh thổ của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này trong tuần qua đã phá hủy 4 hệ thống tên lửa phòng không Patriot do các quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine

Trước đó, hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev cần 25 hệ thống tên lửa phòng không Patriot để đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Gần đây, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga nói rằng nước này đang kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm ít nhất 20 hệ thống tên lửa Patriot, đồng thời lưu ý rằng các hệ thống phòng không này là ưu tiên hàng đầu của quân đội Kev.

Đầu tuần trước, ông Zelensky đã bày tỏ sự thất vọng khi các đồng minh phương Tây không đáp ứng yêu cầu viện trợ bổ sung hệ thống phòng không của Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường và gặp khó khăn trong việc bảo vệ các vị trí chiến lược khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Moscow.

Về phần mình, giới chức Nga nhiều lần tuyên bố, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine không thể lật ngược được tình thế trên chiến trường, thay vào đó khiến cuộc xung đột kéo dài.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Với thỏa thuận hòa bình Gaza, ông Trump có làm nên lịch sử?

Với thỏa thuận hòa bình Gaza, ông Trump có làm nên lịch sử?

12 Oct, 07:30 AM

Kinhtedothi - Dù chưa có con tin nào được thả và thỏa thuận ngừng bắn chưa được ký kết chính thức, làn sóng ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lan rộng sau khi ông tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas.

EU siết hoạt động của giới ngoại giao Nga

EU siết hoạt động của giới ngoại giao Nga

07 Oct, 04:42 PM

Kinhtedothi - Động thái này, do Cộng hòa Séc khởi xướng, là một phần của gói trừng phạt mới mà Brussels đang xây dựng để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine.

BRICS tận dụng cơ chế bản vị vàng "dập" vị thế đồng USD?

BRICS tận dụng cơ chế bản vị vàng "dập" vị thế đồng USD?

07 Oct, 04:07 PM

Kinhtedothi - Với 68% giao dịch thương mại toàn cầu của khối không còn sử dụng đồng USD và đồng bạc xanh đang trải qua giai đoạn sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1973, câu hỏi về việc BRICS có thể thay thế đồng USD không còn mang tính lý thuyết.

Ông Trump thực sự đem "ánh sáng cuối đường hầm" tới cho Gaza?

Ông Trump thực sự đem "ánh sáng cuối đường hầm" tới cho Gaza?

05 Oct, 07:01 AM

Kinhtedothi - Israel và Hamas đã phát đi tín hiệu sẵn sàng tiến tới thực hiện một phần kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều được hy vọng sẽ dẫn tới bước đột phá về ngoại giao, song vẫn còn những khác biệt lớn cần được thỏa thuận để thực sự kết thúc được chiến sự ở Gaza.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ