Hình ảnh nước Mỹ điêu đứng vì “bom bão tuyết”, mất điện khắp nơi

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận bão tuyết tồi tệ nhất trong 45 năm đang càn quét nước Mỹ, khiến hàng triệu người lâm tình cảnh mất điện và ít nhất 37 người thiệt mạng.

Bão tuyết ở Mỹ đã làm ít nhất 37 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters
Bão tuyết ở Mỹ đã làm ít nhất 37 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Cơn bão mùa đông được đặt tên Elliott hôm 23/12 đã mạnh lên thành 'bom bão tuyết' gần vùng Great Lakes, mang theo những trận gió dữ dội và bão tuyết từ khu vực đồng bằng phía bắc đến phía tây và ngoại ô New York, cùng với lũ lụt và băng giá hoành hành ở nhiều nơi.

Người dân ở thành phố Buffalo, New York, dọn tuyết trước nhà hôm 25/12 . Ảnh: AP
Người dân ở thành phố Buffalo, New York, dọn tuyết trước nhà hôm 25/12 . Ảnh: AP

Theo CNN, ít nhất 37 người đã thiệt mạng vì các sự cố liên quan đến thời tiết khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ. Phần lớn các ca tử vong tập trung quanh khu vực Buffalo ở rìa hồ Erie, phía tây bang New York.

Trên khắp nước Mỹ, cơn bão đã gây mất điện cho khoảng 1,5 triệu người và hàng trăm nghìn người khác có thể lâm vào tình cảnh tương tự. Người dân được khuyến cáo cần giảm sử dụng điện và khí đốt.

Trong ngày 25/12, hơn 1.700 chuyến bay bị hủy và hàng nghìn chuyến khác bị hoãn vì bão tuyết, theo chuyên trang theo dõi chuyến bay FlightAware.

Trên khắp nước Mỹ, truyền thông ghi lại cảnh mặt đường phủ tuyết dày, những trận mưa lạnh và tình trạng mất điện ở nhiều nơi. Ảnh: AP
Trên khắp nước Mỹ, truyền thông ghi lại cảnh mặt đường phủ tuyết dày, những trận mưa lạnh và tình trạng mất điện ở nhiều nơi. Ảnh: AP

Thống đốc New York Kathy Hochul nói với đài CNN rằng bão tuyết Elliott là “cơn bão tàn khốc nhất trong lịch sử của thành phố Buffalo".

Phần lớn các ca tử vong tập trung quanh khu vực Buffalo ở rìa hồ Erie, phía tây bang New York. Ảnh: AP
Phần lớn các ca tử vong tập trung quanh khu vực Buffalo ở rìa hồ Erie, phía tây bang New York. Ảnh: AP

Tuyết rơi dày khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển được, trạm biến áp bị đóng băng và đã có 17 người tại bang New York thiệt mạng do bão tuyết tính đến tối 25/12.

Một chiếc xe ủi tuyết bị mắc kẹt trên đường Main St. ở Amherst, New York hôm 25/12. Ảnh: Reuters
Một chiếc xe ủi tuyết bị mắc kẹt trên đường Main St. ở Amherst, New York hôm 25/12. Ảnh: Reuters

Thống đốc Hochul cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhất trí đề nghị của bà về việc ban bố thảm họa liên bang.

Bão tuyết cũng gây ra cảnh náo loạn giao thông trên toàn nước Mỹ, đe dọa tính mạng của những người buộc phải tham gia giao thông. Ảnh: Reuters
Bão tuyết cũng gây ra cảnh náo loạn giao thông trên toàn nước Mỹ, đe dọa tính mạng của những người buộc phải tham gia giao thông. Ảnh: Reuters
Nhà hàng Hoak bị tuyết bao phủ trắng xóa sau khi cơn bão mùa đông đổ bộ vùng Buffalo ở Hamburg, New York, Mỹ ngày 24/12. Ảnh: Reuters
Nhà hàng Hoak bị tuyết bao phủ trắng xóa sau khi cơn bão mùa đông đổ bộ vùng Buffalo ở Hamburg, New York, Mỹ ngày 24/12. Ảnh: Reuters

Khoảng 200 thành viên Vệ binh quốc gia đã được huy động ở phía tây New York để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ của cảnh sát và cứu hỏa, kiểm tra sức khỏe và tiếp tế người dân.

Hồ Erie ở Silver Creek, bang New York, đóng băng hôm 24/12 trong đợt bão tuyết đổ bộ  Mỹ
Hồ Erie ở Silver Creek, bang New York, đóng băng hôm 24/12 trong đợt bão tuyết đổ bộ  Mỹ

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần