Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hình mẫu về giáo dục công lập

Kinhtedothi - Thành lập năm 2003, đến nay, trường Mầm non Cầu Diễn (thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm) tròn 10 năm tuổi. So với các trường trong huyện, Mầm non Cầu Diễn xem ra còn non trẻ, nhưng nếu ở bậc học mầm non thì lại già dặn so với cái tuổi lên mười.
Vượt khó 

Nhìn cơ ngơi nhà trường hôm nay với 14 lớp học, khu hiệu bộ; hệ thống các phòng hội đồng nghệ thuật, y tế, bếp, phòng Kisdmart, thư viện, phòng sinh hoạt chuyên môn; thảm trải sàn, máy tính, bình nóng lạnh, điều hòa, sân khấu ngoài trời, hệ thống cửa kính, quạt điện... khó có ai hình dung khi mới thành lập, nơi này còn hoang sơ, bừa bộn, đường vào heo hút lầy lội, sân trường cứ mưa là ngập. Ngoài 10 phòng học, không có phòng chức năng, bếp ăn, đường nội bộ nền đất, đường vào trường chưa có, phải đi cổng sau. Nước sinh hoạt phải xin của nhà dân. Lúc đầu, cả trường duy nhất chỉ có một lớp với hơn 20 trẻ và 7 cán bộ, giáo viên, trong khi đó, thị trấn Cầu Diễn có tới 19 tổ dân phố với trên 12,4 ngàn nhân khẩu. Nhưng trước cảnh trường lớp, giáo viên lèo tèo hầu hết các gia đình có con em trong độ tuổi mẫu giáo đều chọn gửi ở các trường bên ngoài hoặc nhà trẻ tư thục xung quanh.

 
 Tiết mục văn nghệ của trường Mầm non Cầu Diễn.
Tiết mục văn nghệ của trường Mầm non Cầu Diễn.
Khó khăn là vậy, nhưng vốn là nhà giáo, lại kinh qua công tác quản lý trường mầm non, cô Trần Thị Kim Thu đã động viên cộng sự đi vận động từng gia đình trên địa bàn đưa con em đến trường, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất của huyện, thị trấn cải tạo trường lớp, mua sắm trang thiết bị đồ dùng giảng dạy. Sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cũng được đền đáp khi năm 2008, sau 5 năm thành lập, trường đã hội đủ cả 5 tiêu chí xét trường đạt chuẩn Quốc gia. Nếu như kết thúc năm học đầu tiên, nhà trường có 92 trẻ với 3 lớp, thì sau 10 năm, kết thúc năm học 2012 - 2013, trường Mầm non Cầu Diễn đã có có 819 bé  với 14 lớp. 

Lấy đạo đức nghề nghiệp làm trọng

Để có được sự tin tưởng gửi gắm của các bậc phụ huynh, cô giáo Trần Thị Kim Thu cho biết, ngoài nội quy của nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, từ hiệu trưởng đến nhân viên đều phải có một bản cam kết với hiệu trưởng không vi phạm 10 điều cấm, trong đó, điều cấm đầu tiên là không được đánh trẻ dưới bất kỳ hình thức nào, trong bất kỳ tình huống nào. Không được doạ nạt, xúc phạm, đối xử thiếu công bằng với trẻ. Chỉ cần giáo viên, nhân viên vi phạm một trong 10 điều đó, nhà trường sẽ xem xét cắt thưởng thi đua và có thể buộc thôi việc. Trong mỗi buổi giao ban, Ban giám hiệu đều nhắc nhở giáo viên phải tuân thủ đúng các quy định và đặc biệt không được nói dối với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ. Vào cuối năm, nhà trường tổ chức trưng cầu ý kiến của phụ huynh học sinh về chế độ ăn, phương pháp dạy và có nhận xét đối với từng giáo viên... Có lẽ vậy, mà 10 năm qua, với sự ủng hộ của Hội Cha mẹ học sinh, riêng kinh phí huy động bằng nguồn xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường đã lên tới 700 triệu đồng.

Cùng với việc nuôi dưỡng trẻ, nhà trường đặc biệt chú trọng tới vẫn đề đổi mới nội dung, phương pháp dạy trẻ, từng bước giúp trẻ phát triển giác quan, nhận thức về sự vật, hiện tượng,… thông qua tổ chức chợ quê, trò chơi dân gian, thư viện, thực hành sa bàn giao thông; tổ chức cho trẻ làm góc sưu tầm, vẽ tranh kỷ niệm,... lồng ghép các làn điệu dân ca, ca dao, hò vè, đồng dao vào chương trình học của trẻ cũng như các hoạt động khác.

Nếu như ngày đầu mới thành lập, đội ngũ giáo viên nhà trường chỉ có 1 người có bằng Đại học Sư phạm, số còn lại đều là Trung cấp thì nay đã có 2 Thạc sĩ, 23 Đại học, 7 Cao đẳng và 34 Trung cấp; 7 giáo viên giỏi cấp TP. Trường đã xây dựng thư viện giáo án điện tử, bảo đảm mỗi lớp một bộ phần mềm giáo án điện tử và phủ kín mạng Internet trong toàn trường. 100% cán bộ, giáo viên trong trường có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công việc chuyên môn.

Hiệu trưởng Trần Thị Kim Thu cho biết, để phát huy danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia, trường đã đề ra mục tiêu phấn đấu duy trì số trẻ theo quy định với 14 lớp (đủ 4 độ tuổi); 100% trẻ mẫu giáo nhỡ, lớn biết chơi thành thạo các trò chơi phát triển Kisdmart trên máy tính; Tỷ lệ chuyên cần của trẻ mẫu giáo lớn đạt 90% trở lên, các độ tuổi khác 85% trở lên ; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi dưới 1%; Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì dưới 2%; 100% trẻ được khám sức khỏe từ 2 - 3 lần/ năm học; Mức ăn đảm bảo calo, chất dinh dưỡng, đứng trong tốp đầu các trường mầm non công lập trên địa bàn. 
 
Ghi nhận những thành tích của tập thể giáo viên nhà trường, trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND TP đã tặng Bằng khen. Từ năm học 2008 - 2009 đến nay, trường liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc trở thành điển hình mẫu trong lĩnh vực giáo dục mầm non của huyện Từ Liêm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kế thừa thành quả, xây dựng bộ sách giáo khoa thống nhất

Kế thừa thành quả, xây dựng bộ sách giáo khoa thống nhất

17 Oct, 07:50 PM

Kinhtedothi – Bộ SGK thống nhất dùng chung cho cả nước được triển khai ngay từ năm học 2026 – 2027 và sẽ kế thừa những kết quả đã đạt được của giai đoạn trước, đồng thời khắc phục những bất cập còn tồn tại.

Đà Nẵng khởi công trường nội trú liên cấp tại xã Tây Giang

Đà Nẵng khởi công trường nội trú liên cấp tại xã Tây Giang

16 Oct, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 16/10, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú, bán trú, Tiểu học và THCS xã Tây Giang tại thôn Ahu (xã Tây Giang). Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hà Nội đẩy mạnh giáo dục âm nhạc trong đời sống học đường

Hà Nội đẩy mạnh giáo dục âm nhạc trong đời sống học đường

16 Oct, 07:01 PM

Kinhtedothi – Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện “đức - trí - thể - mỹ” cho học sinh Thủ đô, bên cạnh việc nâng cao kiến thức học thuật, văn hóa và thể thao, ngành Giáo dục Hà Nội đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng và phát triển kỹ năng thưởng thức, cảm thụ cũng như biểu diễn âm nhạc trong đời sống học đường.

Sẽ cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy

Sẽ cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy

16 Oct, 07:03 AM

Kinhtedothi - Việc cấp văn bằng, chứng chỉ (VBCC) số đồng thời với văn bằng giấy sẽ giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và số hóa theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ