U23 Việt Nam vừa có hành trình ấn tượng tại vòng chung kết giải U23 châu Á khi đánh bại nhiều “ông lớn”, trong đó có U23 Hàn Quốc để giành Huy chương Đồng danh giá cùng danh hiệu Vua phá lưới của Đình Bắc. Chia sẻ sau hành trình lịch sử này, HLV Kim Sang-sik khẳng định, ông tự hào về các học trò của mình và cánh cửa lên tuyển Việt Nam luôn rộng mở với các cầu thủ trẻ U23.
Xin chào HLV Kim Sang-sik! Trước hết xin chúc mừng ông và đội tuyển U23 Việt Nam vừa lập kỳ tích lịch sử tại giải U23 châu Á 2026 khi đứng trong nhóm ba đội mạnh nhất châu lục. Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại vòng chung kết châu Á 2026?
- U23 Việt Nam đã bước qua lịch trình khó khăn và khắc nghiệt tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2026 nhưng các cầu thủ đã nỗ lực đến cuối cùng để đoạt Huy chương Đồng. Tôi rất tự hào về học trò.
Nhìn lại hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị như thế nào, thưa ông?
- Các cầu thủ rất căng thẳng sau khi thi đấu tại SEA Games 33. Sau đó, toàn đội chỉ có vài ngày nghỉ rồi tập trung để tập huấn tại Qatar. Trong bối cảnh đó, Ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ lượng và đưa ra giáo án thể lực và kỹ chiến thuật phù hợp với các cầu thủ. Tôi thấy may mắn vì các cầu thủ đã cố gắng hết mình và đáp ứng được chiến thuật đề ra. Cá nhân tôi xin được cảm ơn các cầu thủ.
HLV Kim Sang-sik cùng phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị.
Theo ông đâu là đối thủ khó chơi nhất ở vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026?
- Khi bước vào thi đấu tại vòng bảng, U23 Ả Rập Xê Út là đội mạnh nhất. Đối thủ chơi kỹ thuật, có thể lực tốt và đặc biệt là lợi thế sân nhà. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, U23 Jordan hay U23 Kyrgyzstan đều là đối thủ phải thắng để vào vòng trong, điều đó khiến tâm lý cầu thủ bớt căng thẳng, vì họ chỉ có đường phải thắng. Còn với U23 Ả Rập Xê Út, chúng ta hòa là được, nên có khi cầu thủ lại căng thẳng.
Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam ăn mừng với thành tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF
Ông đã tính toán gì cho trận tứ kết khi đối đầu với U23 UAE và nếu phải gặp U23 Nhật Bản sẽ tính toán như thế nào?
- Chúng tôi đã tính kỹ mọi khả năng trong bảng đấu. Toàn đội đã nỗ lực hết mình. Trong đó, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới UAE của Đình Bắc là khoảnh khắc rất tuyệt vời. Còn U23 Nhật Bản là đối thủ mạnh. Nếu gặp U23 Nhật Bản ở tứ kết, chúng ta cũng chưa biết thắng thua. Tuy nhiên U23 Việt Nam có tinh thần tốt như vậy thì có cơ hội thắng.
Điều gì xảy ra ở trận bán kết khi U23 Việt Nam để thua U23 Trung Quốc, thưa ông?
- Trước trận đấu, tôi rất tự tin với lực lượng của U23 Việt Nam. Công tác chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng trong trận đấu, các cầu thủ mất nhịp khi Hiểu Minh rời sân nên sau cùng mới thua trận. Thực sự, tôi hiểu toàn đội và người hâm mộ muốn thắng khi gặp U23 Trung Quốc và nếu giành chiến thắng sẽ tạo nên lịch sử. Tiếc rằng kết quả không như kỳ vọng. Bản thân tôi rất tiếc nuối và thất vọng với trận thuacủa đội.
Ở trận tranh Huy chương Đồng, U23 Việt Nam đã chuẩn bị ra sao khi đối đầu với U23 Hàn Quốc?
- Nếu gặp U23 Hàn Quốc ở chung kết thì tốt hơn. Hàn Quốc là quê hương tôi, Ban huấn luyện Hàn Quốc cũng là đồng đội khi tôi còn đá K-League. Cảm xúc khá lạ khi đối đầu đội bóng quê hương, nhưng tôi đã gạt cảm xúc để tập trung cho trận đấu. Ở trận bán kết, trừ Đình Bắc và Thái Sơn hay ra sân, tôi đã thay hết các vị trí còn lại trong đó Đức Anh và Văn Hà đều lần đầu đá chính. Trong quá trình tập, các cầu thủ này đã thể hiện tốt những gì mình có. Tôi tin các cầu thủ được vào sân sẽ làm tốt nhiệm vụ Ban huấn luyện giao và mỗi người đã dốc sức, đá đến khi căng cơ, chuột rút. Đặc biệt có thời điểm U23 Việt Nam thiếu trung vệ và gặp rất nhiều khó khăn.
Sự am hiểu bóng đá Hàn Quốc của ông đã giúp U23 Việt Nam thắng trận tranh Huy chương Đồng thế nào?
- U23 Hàn Quốc cũng như các đối thủ châu Á khác, đều có tốc độ, thể hình. Trong các pha đấu 1-1, các cầu thủ U23 Việt Nam có thể bị vượt qua, nhưng sau đó phải có người khác bọc lót, hỗ trợ. Tôi nhắc học trò phải kèm người chắc ở các pha bóng cố định mới trụ được trước các đội mạnh. Nhờ vậy đã có kết quả tốt. Đặc biệt, U23 Việt Nam đã tuân thủ chiến thuật, dù chỉ còn 30 giây nữa là hết trận nhưng U23 Việt Nam lại nhận bàn thua đáng tiếc. Tuy nhiên, toàn đội đã chơi quật cường, không biết mệt mỏi để kéo trận đấu vào luân lưu và giành chiến thắng cuối cùng.
Giành tấm Huy chương Đồng trong lần đầu cầm quân ở giải U23 châu Á, báo chí Hàn Quốc đã một lần nữa dùng từ “ma thuật” để nói về Kim Sang-sik. Cảm xúc đọng lại trong ông là gì khi nhìn lại hành trình đã qua?
- Các cầu thủ đã không biết đến chuyện từ bỏ là gì, mỗi người ra sân đều đá với tinh thần không bỏ cuộc, vậy nên mới có thành tích này. U23 Việt Nam đã gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ, tôi hiểu và trân trọng điều đó.
Khoảnh khắc nào để lại trong ông nhiều cảm xúc nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2026?
- Tôi cùng Ban huấn luyện đã lo lắng khi sau SEA Games, cả đội chỉ được nghỉ vài ngày. Sau đó đội đi Qatar tập huấn, rồi sang Ả Rập Xê Út đá giải luôn. U23 Việt Nam mệt mỏi sau hành trình dài, nên phải có giáo án hồi phục, để có thể lực tốt. Trước những đối thủ mạnh, chúng tôi đã tập trung cả về thể lực lẫn tinh thần mới có thể gặt hái kết quả tốt.
Khoảnh khắc buồn nhất của tôi là khi thấy Hiểu Minh chấn thương. Tôi rất buồn khi thấy hình ảnh ấy. Trong trận gặp U23 Hàn Quốc, khi Đình Bắc bị thẻ đỏ rời sân, ở thế 10 đấu 11, thực sự 30 phút hiệp phụ rất dài. Tôi không biết nói gì cho các cầu thủ an tâm cả. Tôi chỉ nhắc rằng hãy coi đây như một buổi tập bình thường, như một buổi tập đá thủ, để họ có thể tự tin phòng ngự cho đến loạt đá luân lưu.
U23 Việt Nam là một tập thể đoàn kết và không bao giờ bỏ cuộc. Ảnh: VFF
Từ chỗ chật vật ở chung kết SEA Games, U23 Việt Nam đã vươn lên đá sòng phẳng, đẹp mắt và tự tin chơi bóng trước những đội mạnh nhất châu Á. Bí quyết huấn luyện của ông nằm ở đâu?
- U23 Việt Nam đã gặp những đội rất mạnh, từ trận đầu gặp U23 Jordan đến trận cuối gặp U23 Hàn Quốc. Đối thủ có cầu thủ khỏe, nhanh, kỹ thuật và cao to. Tuy nhiên, chúng tôi không chùn bước và chiến đấu với cái đầu ngẩng cao, tự tin phô diễn những gì mình có.
Như tôi đã nói, U23 Việt Nam là tập thể đoàn kết và không từ bỏ. Chúng tôi biết các cầu thủ còn điểm yếu nên phải có chiến thuật để củng cố khối đội hình kỷ luật, đoàn kết, nhờ vậy mới tạo nên kỳ tích. Tinh thần tập thể đóng vai trò rất quan trọng. Trong thời gian qua, triết lý của tôi mang đến đặc biệt ở tình huống cố định, cầu thủ U23 Việt Nam dẫu thấp bé nhưng kèm người tốt, tuân thủ kỷ luật, thi đấu lăn xả, nhờ vậy khống chế được những đối thủ cao to. Đó là yếu tố tạo nên chiến tích. Khi đối thủ qua được 1 người, sẽ luôn có người sau bọc lót. Chiến thuật U23 Việt Nam là vậy.
U23 Việt Nam có nền tảng thể lực tốt, sẵn sàng tranh chấp tay đôi với các đối thủ hàng đầu châu lục. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam đã khai thác điểm yếu và xây dựng nền tảng thể lực để thắng các đội Tây Á ra sao, thưa ông?
- Trước đó, tôi biết về mặt thể lực, U23 Việt Nam có nền tảng tốt. Tôi hiểu rằng dù các cầu thủ mệt mỏi sau SEA Games nhưng mỗi người lại có thể lực tốt. Ở Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam có tập thể lực đan xen trong các bài chiến thuật. Sau buổi tập, tôi cho các cầu thủ chống đẩy để phát triển phần cơ thân trên. Mỗi cầu thủ cần có thân trên tốt để đấu tay đôi với các đối thủ hàng đầu. Khi bước vào giải đấu với nhiều đội mạnh, giỏi pressing tầm cao, chúng tôi đã đưa ra các bài tập, ví dụ như các chân chạy cánh Văn Khang, Minh Phúc hoặc tiền đạo lệnh như Lê Phát, Thanh Nhàn phải thực hiện các đường "đâm", thả bóng ra sau lưng trung vệ để phá sức đối thủ. Đó là bí quyết thành công.
Sau 8 năm, U23 Việt Nam mới có một lứa cầu thủ đẳng cấp tạo dấu ấn. Ông có thể cho biết, các cầu thủ sẽ được “quy hoạch” như thế nào trong tương lai?
- Không riêng cầu thủ U23 Việt Nam nào nổi bật, mà tất cả đều là khối gắn kết nên mới tạo ra thành tích này. Tôi chờ đợi lứa cầu thủ này, với kinh nghiệm, sự tự tin có được ở SEA Games, U23 châu Ávà tinh thần quả cảm, các cầu thủ có nhiều cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho trận gặptuyển Malaysia vào tháng 3 tới, những cầu thủ như Đình Bắc, Văn Khang và một số gương mặt nữa có khả năng lên tuyển để tạo nên thành tích tốt. Tuy nhiên, Đình Bắc đã bị thẻ đỏ, nên sẽ không đá trận với tuyển Malaysia.
Lứa cầu thủ tại Thường Châu 8 năm trước đã giúp tuyển Việt Nam viết nên trang sử mới ở Asian Cup, vòng loại World Cup. Ông sẽ làm gì để cùng lứa này kiến thiết chu kỳ thành công?
- Tôi cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ vạch ra kế hoạch dài hạn để hướng đến tương lai, trong đó có mục tiêu World Cup. Tôi nghĩ, sự tự tin sẽ giúp cầu thủ chơi hay hơn nữa. U23 Việt Nam đã chứng minh rằng mỗi cầu thủ đều có thể đá tốt, sòng phẳng ở giải châu Á. Tôi mong các cầu thủ có thể đá ở nước ngoài để tạo ra những đích ngắm xa hơn cho bóng đá Việt Nam.
HLV Kim Sang-sik và học trò Hiểu Minh về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Ảnh: VFF
Những nhân tố nào ở đội U23 đã sẵn sàng bước lên tuyển Việt Nam, thưa ông?
- Cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở với mọi nhân tố của U23 Việt Nam. Sắp tới, các cầu thủ sẽ về CLB đá V-League. Tôi mong mỗi người thể hiện tốt năng lực của mình và có thể cải thiện những thứ tôi đã nhắc nhở. Cánh cửa mở cho tất cả, như Đình Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức… còn Hiểu Minh đang chấn thương nên sẽ phải đợi lâu hơn chút. Tôi xin được nhắc lại, các cầu thủ U23 Việt Nam đều có cơ hội ở đội tuyển quốc gia, nếu thể hiện tốt.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ông có thông điệp nào gửi đến người hâm mộ Việt Nam trước Tết cổ truyền của dân tộc?
- Trong giải đấu lần này, khi các cầu thủ thi đấu, tôi được biết tin mọi người đã ra đường cổ vũ cùng cờ đỏ sao vàng. Đó là hình ảnh đẹp, nguồn động lực để cầu thủ thi đấu tốt tại giải đấu. Đó cũng chính là động lực, khi cầu thủ mệt, họ nhìn hình ảnh đó và được tiếp thêm sức lực. Sắp đến Tết cổ truyền của Việt Nam, tôi mong người hâm mộ Việt Nam có sức khỏe dồi dào, cùng cái Tết ấm no bên gia đình.Chúc mừng năm mới mọi người!
Xin cảm ơn HLV Kim Sang-sik!






