HLV Park Hang-seo: “Tôi muốn được xem ĐT Việt Nam dự World Cup”

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong cuộc trò chuyện với Kinh tế & Đô thị, chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo chia sẻ ông rất yêu mến đất nước, con người Việt Nam. Ông sẽ luôn dõi theo và mong muốn được xem ĐT Việt Nam tham dự World Cup.

Suốt 5 năm sống và làm việc ở Việt Nam, ông có những cảm nhận gì về đất nước, con người nơi đây?

HLV Park Hang-seo: 5 năm sống và làm việc ở Việt Nam, điều đầu tiên tôi cảm nhận rõ là người Việt Nam rất ủng hộ những công việc của tôi tại đây. Những vị lãnh đạo cấp trên và ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng rất ủng hộ các kế hoạch, công việc của tôi.

 

HLV Park Hang-seo sẽ chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 31/1/2023. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Park trên cương vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam. 

Đặc biệt, các cầu thủ Việt Nam rất ủng hộ tôi. Họ luôn tuân thủ chiến thuật và đá hết sức mình mình trong mỗi trận đấu. Tôi rất cảm ơn những tình cảm đó!

Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trò chuyện với HLV Park Hang-seo.
Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trò chuyện với HLV Park Hang-seo.

Còn văn hóa Việt Nam, ông có cảm nhận gì sau 5 năm gắn bó?

HLV Park Hang-seo: 5 năm trước tôi hoàn toàn không biết gì về Việt Nam cả. Sau thời gian 5 năm sống và làm việc tại đây, tôi đã thích nghi nhanh với văn hóa Việt Nam. Bởi lẽ văn hóa, phong tục của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Hàn Quốc.

Mr Park Hang-seo đã góp phần vun đắp mối quan hệ bền chặt Việt Nam– Hàn Quốc. Và được biết mới đây, ông vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch toàn cầu của thủ đô Seoul? Trong vai trò và tầm ảnh hưởng đó của mình, ông sẽ tiếp tục cống hiến cho mối quan hệ tốt đẹp Việt – Hàn, và sẽ là một sứ giả kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc sang hợp tác đầu tư ở Việt Nam?  

HLV Park Hang-seo: Mặc dù sắp tới không làm HLV trưởng ĐT Việt Nam nữa, nhưng tôi luôn sẵn sàng làm người kết nối giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc trong những vai trò thích hợp.

Hàn Quốc là đất nước của tôi. Còn Việt Nam là nơi mà tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân tại đây. Vì thế, nếu làm được điều gì đó để góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Hàn Quốc thêm bền chặt, để giúp người dân Việt Nam thì tôi sẽ cố gắng làm.

HLV Park Hang-seo chia sẻ, ông muốn được xem ĐT Việt Nam tham dự World Cup. Ảnh: Quang Hải
HLV Park Hang-seo chia sẻ, ông muốn được xem ĐT Việt Nam tham dự World Cup. Ảnh: Quang Hải

Theo dự cảm của ông, bóng đá Việt Nam bao giờ lọt vào Top 10 châu Á, bao giờ mới dự được World Cup?

HLV Park Hang-seo: Tôi rất muốn ĐT Việt Nam được lọt vào Top 10 châu Á và giành vé tham dự World Cup. Nhưng mà để đạt được điều đó thì tôi nghĩ bóng đá Việt Nam phải có một kế hoạch rõ ràng và cần thời gian chuẩn bị. Bởi nếu không có kế hoạch rõ ràng và không có sự chuẩn bị thì không thể nào chúng ta thực hiện được mục tiêu.

Tôi nghĩ những người có trách nhiệm họ sẽ phải chuẩn bị kế hoạch đó cho bóng đá Việt Nam.

Thực sự, tôi muốn được xem đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup!

HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành tích lịch sử. Ảnh: Ngọc Tú
HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành tích lịch sử. Ảnh: Ngọc Tú

Khi chia tay Việt Nam, điều gì khiến ông lưu luyến nhất?

HLV Park Hang-seo: Tôi nhớ nhất là những lứa cầu thủ tham gia các giải đấu của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, tôi sẽ rất nhớ người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển.

Người dân Việt Nam rất yêu mến tôi. Và tôi cũng rất yêu mến đất nước, con người Việt Nam!

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện. Chúc ông gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống và với bóng đá!

 

HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam từ tháng 10/2017. Dưới thời ông Park, bóng đá Việt Nam thành công rực rỡ với nhiều thành tích lịch sử như: Á quân VCK U23 châu Á 2018, hạng 4 Asiad 18, giành HCV bóng đá nam tại SEA Games 30 và SEA Games 31, vô địch AFF Suzuki Cup 2018, vào tứ kết VCK Asian Cup 2019, lần đầu tiên góp mặt tại Vòng loại cuối FIFA World Cup Qatar 2022- khu vực châu Á.