Hồ chứa thủy điện xả 5,14 tỷ m3 nước chống hạn vụ Xuân 2021

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 3 đợt chống hạn vụ Xuân 2021, tổng lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện là 5,14 tỷ m3, thấp hơn khoảng 500 - 700 triệu m3 so với dự kiến.

Vận hành lấy nước sản xuất vụ Xuân 2021 tại trạm bơm dã chiến Phù Sa (TP Hà Nội)
Báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cuối giờ chiều 2/3 cho thấy, đợt 1 và đợt 2 lấy nước vụ Xuân 2021 đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Sau khi kết thúc đợt 2 lấy nước, từ ngày 8 - 10/2/2021, đã xảy ra mưa với tổng lượng mưa cả đợt bình quân phổ biến từ 35 - 55mm, và các địa phương vẫn tranh thủ vận hành công trình tiếp tục lấy nước. Do đó, diện tích đủ nước tăng đáng kể.
Chính bởi yếu tố trên nên đợt 3 lấy nước được điều chỉnh giảm còn 4 ngày. Trong đợt 3, mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây tiếp tục được duy trì không thấp hơn 2,5m trong ngày đầu tiên và không thấp hơn 1,8m từ ngày 23/2 đến hết ngày 25/2/2021. Sau 3 đợt lấy nước, hầu hết các diện tích gieo cấy vụ Xuân của 11 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) đã được cấp đủ nước.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, để bảo đảm bổ sung nước cho hạ du theo kế hoạch, đơn vị đã tăng cường phát điện trước các đợt lấy nước khoảng 2 - 3 ngày để dâng mực nước hạ du sông Hồng theo đúng quy định. Thực tế, dòng chảy trong các đợt lấy nước được duy trì cơ bản bảo đảm như yêu cầu, tạo điều kiện cho các công trình thủy lợi vận hành lấy nước.
Theo tính toán, tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện cả 3 đợt là 5,14 tỷ mgồm: Đợt 1 là 1,43 tỷ m3; đợt 2 là 2,74 tỷ m3; đợt 3 là 0,97 tỷ m3. So với các năm gần đây, tổng lượng nước xả cao hơn 2,46 tỷ m3 so với năm 2020 (năm có mưa lớn vào Tết Nguyên Đán); cao hơn 0,72 tỷ m3 so với năm 2019 và thấp hơn 0,6 tỷ m3 so với năm 2018. So với kế hoạch ban đầu tính toán, tổng lượng nước xả thấp hơn khoảng 500 - 700 triệu m3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần