Kinhtedothi - Mưa lớn khiến lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Hòa Bình liên tục tăng. Hiện Công ty Thủy điện Hòa Bình đang phải mở đến 3 cửa xả đáy để điều tiết nguồn nước, bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du.
Hồ chứa thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 2, tại nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ, trong đó có Hòa Bình đã có mưa to đến rất to. Lưu lượng nước đến hồ chứa thủy điện Hòa Bình thời điểm quan trắc gần nhất là 5.788m3/s, trong khi lưu lượng xả 5.481m3/s.
Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã có công điện, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào hồi 22 giờ ngày 23/7/2024.
Như vậy đến nay, hồ chứa thủy điện Hòa Bình đang mở đến 3 cửa xả đáy. Đây là lần hiếm hoi mà Công ty Thủy điện Hòa Bình phải mở nhiều cửa xả cùng lúc. Trong năm 2023, hồ Hòa Bình thậm chí chưa một lần phải xả lũ.
Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) Phạm Đức Luận cho biết, để bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du, Bộ đã có công văn gửi 13 tỉnh thành vùng hạ lưu sông Hồng, bao gồm cả Hà Nội.
Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc… biết thông tin xả lũ hồ chứa thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.
Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Hoà Bình và các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ. Đồng thời, báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ.
Kinhtedothi - Mưa liên tiếp những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương khu vực Bắc Bộ. Dự báo nguy cơ thiệt hại có thể còn lớn hơn do mưa lớn tiếp tục kéo dài bởi ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2.
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, chiều 22/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã có Công điện số 02/CĐ-BCH gửi các sở ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo tập trung ứng phó.
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, những ngày qua trên địa bàn Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước nhiều sông, hồ chứa thuỷ lợi hiện đang ở mức cao.
Kinhtedothi-Đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của người dân nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.
Kinhtedothi - Kể từ sau khi Nghị quyết số 88/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Nhờ đó đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu của Nghị quyết, về đích sớm trước 5 năm kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2030.
Kinhtedothi - Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký các Quyết định số 696/QĐ-TTg và 698/QĐ-TTg công nhận 2 huyện Trực Ninh và Xuân Trường, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Kinhtedothi - Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng ta đặc biệt chú trọng, trong đó có Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Cùng với các tỉnh, TP của cả nước, Hà Nội đã tích cực tổ chức triển khai, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đưa Nghị quyết số 88 thấm nhuần vào cuộc sống.
Kinhtedothi – Từ ngày 15/3 – 11/4, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) tổ chức 70 lớp tập huấn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật tại huyện Gia Lâm, Ba Vì, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.