TP Hồ Chí Minh:
Hỗ trợ 50% kinh phí hạ tầng ngoài tòa nhà khi cải tạo chung cư cũ
Kinhtedothi - Sở Xây dựng vừa trình UBND TP Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết 17, trong đó có chính sách hỗ trợ 50% kinh phí hạ tầng ngoài tòa nhà, tối đa 10 tỉ đồng/dự án cải tạo chung cư cũ, đặc biệt là những chung cư xuống cấp xây dựng trước năm 1975.
Theo đó, Sở Xây dựng đã có văn bản trình UBND TP Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết 17 của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Tại văn bản này, Sở Xây dựng đề xuất Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn việc bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách thành phố.
Cư xá Thanh Đa được xây dựng trước những năm 1975. Ảnh: Việt Hùng
Bên cạnh đó, UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 cũng được yêu cầu thông tin rộng rãi đến tổ chức, cá nhân liên quan nhằm tạo sự đồng thuận khi triển khai cải tạo, xây dựng lại.
Được biết, Nghị quyết 17 ban hành ngày 24/7/2025, có quy định là TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà (giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải...) với mức tối đa 10 tỉ đồng mỗi dự án. Địa phương cũng sẽ hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án được duyệt.
Trong đó, việc hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng hoặc công tác di dời đúng tiến độ.
Cũng theo Nghị quyết 17, nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách chi thường xuyên của thành phố. Trong đó, Sở Xây dựng là đầu mối kiểm tra, tổng hợp, trình cấp thẩm quyền để thực hiện.
Nghị quyết cũng nêu rõ, chính sách này áp dụng cho các dự án đủ điều kiện theo Luật Nhà ở và Nghị định 98, bao gồm chung cư xuống cấp, nguy hiểm cần phá dỡ khẩn cấp hoặc thuộc kế hoạch cải tạo đã được phê duyệt.
Được biết, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có 474 chung cư với 573 lô xây dựng trước năm 1975 đã xuống cấp, trong đó 16 chung cư cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng) và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển đổi công năng.
Đến thời điểm này, đã 5 chung cư cấp D được tháo dỡ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng được dỡ bỏ.
Theo đề án cải tạo chung cư cũ, đến năm 2035, TP Hồ Chí Minh hướng đến hoàn tất việc cải tạo, xây dựng lại toàn bộ chung cư cũ trước năm 1975, cùng các công trình hư hỏng nặng, hết niên hạn sử dụng xây trong giai đoạn 1975 - 1994.

Vì sao chung cư trên trăm triệu đồng mỗi mét vuông vẫn “đắt hàng"
Kinhtedothi - Dù mức giá vượt xa khả năng chi trả của phần đông người mua ở thực, không ít dự án chung cư cao cấp với giá bán trên 100 triệu đồng/m2 vẫn ghi nhận tỉ lệ hấp thụ tốt, thậm chí “cháy hàng” tại một số đợt mở bán.

Luật hóa tiêu chuẩn ban quản trị nhà chung cư sẽ giảm xung đột
Kinhtedothi - Tranh chấp quỹ bảo trì nhà chung cư không chỉ là vấn đề giữa cư dân và chủ đầu tư, mà phản ánh lỗ hổng trong thiết kế thể chế và năng lực quản lý tài chính ở cấp cơ sở. Trong bối cảnh hàng triệu người dân đang sống tại các khu chung cư đô thị, đã đến lúc cần nhìn nhận thẳng thắn: muốn quản lý minh bạch quỹ bảo trì, phải bắt đầu từ chất lượng Ban quản trị (BQT), chế tài đủ mạnh và nhân rộng thí điểm cơ chế kiểm soát đặc thù tại đô thị lớn.

Giải pháp nào ngăn chặn tình trạng “trục lợi” từ quỹ bảo trì chung cư?
Kinhtedothi - Hơn một thập kỷ phát triển chung cư tại các đô thị lớn, tranh chấp liên quan đến quỹ bảo trì vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối. Khi ban quản trị được trao toàn quyền thu chi, nhưng lại thiếu cơ chế giám sát và chế tài đủ mạnh, quyền lợi cư dân rất dễ bị “xâm phạm”. Không ít vụ việc cho thấy sự lỏng lẻo từ quy định pháp luật đến ý thức giám sát, khiến nguồn tiền chung bị biến thành lợi ích riêng của một số cá nhân.






