Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hỗ trợ 70% kinh phí đưa hàng Việt Nam về nông thôn

KTĐT - Các hoạt động tổ chức hội chợ hàng nông sản, làng nghề phía Nam và phía Bắc sẽ được hỗ trợ 70% chi phí cấu thành gian hàng trên cơ sở giá đấu thầu.

KTĐT - Các hoạt động tổ chức hội chợ hàng nông sản, làng nghề phía Nam và phía Bắc sẽ được hỗ trợ 70% chi phí cấu thành gian hàng trên cơ sở giá đấu thầu.

Theo quyết định của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp, tổ chức tham gia các hoạt động đưa hàng Việt về bán tại các vùng nông thôn, khu công nghiệp... sẽ được hỗ trợ 70% phí vận chuyển, quầy hàng và nhân công phục vụ.

Theo đó, các hoạt động tổ chức hội chợ hàng nông sản, làng nghề phía Nam và phía Bắc sẽ được hỗ trợ 70% chi phí cấu thành gian hàng trên cơ sở giá đấu thầu.

Mức hỗ trợ 70% này cũng được áp dụng đối với các hoạt động đưa hàng Việt về bán tại nông thôn, các khu công nghiệp và đô thị.

Ngoài ra, các hoạt động như tuyên truyền, quảng bá cho cộng đồng về hàng Việt bằng bài viết được in hoặc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

Bộ Tài chính sẽ tạm ứng trước 70% kinh phí hỗ trợ theo đề nghị của các doanh nghiệp thực hiện đề án do Bộ Công Thương phê duyệt.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm tập hợp đầy đủ chứng từ chi phí theo đúng nội dung, thời gian, địa điểm và các điều kiện khác nêu trong hợp đồng ký kết giữa mình với Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12 tới./.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Vĩnh Tuy kiến nghị sở, ngành tích cực phối hợp giải quyết khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Phường Vĩnh Tuy kiến nghị sở, ngành tích cực phối hợp giải quyết khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

09 Dec, 05:26 PM

Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy chia sẻ, qua 5 tháng đi vào hoạt động, địa bàn phường gặp một số thách thức, nhất là cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các cơ quan và nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các địa bàn dân cư thiếu thốn, chật hẹp, phân tán, nên không đáp ứng được điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả phục vụ người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ