Hỗ trợ cho Ukraine đang trở thành gánh nặng quá sức với phương Tây

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quan chức Điện Kremlin cho rằng các nước phương Tây đang cảm thấy mệt mỏi trong việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga Rossiya-1 ngày 5/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kiev đang trở thành gánh nặng quá sức đối với Mỹ và châu Âu.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các nước phương Tây hoàn toàn nắm được thông tin rằng một phần số tiền hỗ trợ cho Ukraine đang bị thất thoát do tình trạng tham nhũng tại nước này.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn trên, ông Peskov lưu ý thêm, Tổng thống Mỹ Joe Biden nên có lập trường mang tính xây dựng hơn đối với Nga để có thể tiến hành các cuộc thảo luận song phương ở cấp cao nhất.

“Trước tiên, lãnh đạo hai nước phải sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Sau đó, quan chức hai bên mới có thể xúc tiến kế hoạch cụ thể cho các cuộc đối thoại trong tương lai” - ông Peskov trả lời khi được hỏi về khả năng diễn ra các cuộc gặp cấp cao Nga-Mỹ trong thời gian sắp tới.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức bằng 0, mặc dù các bên đang nỗ lực nối lại đối thoại trong tương lai.

Ông nêu rõ: "Mối quan hệ song phương đang ở mức 0, thậm chí còn xấu hơn. Tuy nhiên, vì cả Mỹ và Nga đều có trách nhiệm đặc biệt đối với sự ổn định toàn cầu và ổn định chiến lược, chúng tôi sẽ phải nối lại cuộc đối thoại song phương bằng bất cứ giá nào".

Theo quan chức Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định ông sẵn sàng gặp Tổng thống Biden.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi cuối tháng 9 cho biết, ông không loại trừ khả năng khôi phục quan hệ Nga-Mỹ và tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Biden và người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã có cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 6/2021 tại Geneva và sau đó cũng đã tiến hành một cuộc điện đàm.

Trước đó cùng ngày, phát biểu bên lề Triển lãm quốc tế Nga, quan chức Điện Kremlin cho biết Ukraine gần như không có cơ hội giành chiến thắng trước Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine đảm bảo với phương Tây rằng Nga có thể bị đánh bại trên chiến trường, nhưng “hiện tại điều đó chắc chắn là không thể diễn ra”.

Ông cũng cho rằng quân đội Kiev đang gặp thách thức rất lớn vào mùa Đông sắp tới trong bối cảnh các nước phương Tây khó có thể tiếp tục duy trì sự hỗ trợ quân sự và tài chính khổng lồ cho Ukarine vì cuộc xung đột tại Trung Đông.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các nước phương Tây đang “đứng ở ngã ba đường” trong việc đảm bảo hỗ trợ tài chính và quân sự Kiev trong tương lai.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 thông báo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới Imperator Alexander III đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

Nga ngày 5/11 thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Tass
Nga ngày 5/11 thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Tass

Trong thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Bulava được phóng từ vị trí dưới nước ở biển Trắng, ngoài khơi bờ biển phía bắc của Nga.

Theo Reuters, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu cách đó hàng ngàn km trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông nước này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ cuộc thử nghiệm diễn ra khi nào.

Trước đó, Tass đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự buổi lễ hạ thủy tàu ngầm Imperator Alexander III vào tháng 12 năm ngoái. Đây là tàu ngầm mang tên lửa chiến lược lớp Borei, được trang bị 16 tên lửa Bulava và ngư lôi hiện đại. Tên lửa Bulava dài 12 m, có tầm bắn ước tính khoảng 8.000 km và có khả năng mang tới 6 đầu đạn hạt nhân.