Hỗ trợ, tạo việc làm cho người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại Phiên Giao dịch việc làm (GDVL) lưu động quận Ba Đình năm 2023, nhiều người lao động nói chung, những người chấp hành xong hình phạt tù, người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, giới thiệu việc làm và ứng tuyển phỏng vấn với mức lương từ 5 - trên 15 triệu đồng/tháng.

Trên 6.700 người lao động được tạo việc làm

Ngày 19/8, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với UBND quận Ba Đình chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Phòng LĐTB&XH Ba Đình tổ chức Phiên GDVL lưu động quận Ba Đình năm 2023.

Các đại biểu Sở LĐTB&XH Hà Nội và quận Ba Đình bấm chuông khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình năm 2023.
Các đại biểu Sở LĐTB&XH Hà Nội và quận Ba Đình bấm chuông khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình năm 2023.

Phát biểu khai mạc Phiên GDVL, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm chia sẻ: Quận Ba Đình với diện tích 9,12 km2; dân số trên 225 nghìn người, có 14 phường, 217 tổ dân phố. Trong những năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận phục hồi nhanh; an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và TP Hà Nội về các giải pháp phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả phù hợp với đặc điểm của địa phương, quận Ba Đình đã tổ chức điều tra cập nhật biến động cung – cầu lao động. Đồng thời, cho vay vốn tín dụng ưu đãi, tư vấn, giới thiệu cho gần 6.700 người lao động có được việc làm. Đây là điều kiện thuận lợi để mọi người dân có nhu cầu lao động được hỗ trợ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Và việc tổ chức các phiên GDVL, hội nghị tư vấn hướng nghiệp nhằm kết nối người lao động với DN có nhu cầu về nguồn nhân lực là giải pháp cần thiết, quan trọng. Tại Phiên GDVL lưu động quận Ba Đình năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đông đảo học sinh, sinh viên và người lao động. Qua đó cung cấp thông tin về xu hướng ngành nghề, lựa chọn các ngành nghề để có kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng, bổ sung kiến thức phù hợp. 

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam khẳng định: Việc tổ chức Phiên GDVL lưu động quận Ba Đình ngày hôm nay là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường lao động. Đặc biệt là để hỗ trợ các DN và người lao động trên địa bàn quận và khu vực lân cận trong công tác tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Người lao động đang tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình năm 2023. Ảnh: Trần Oanh. 
Người lao động đang tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình năm 2023. Ảnh: Trần Oanh. 

Bên cạnh hoạt giao dịch việc làm, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp giữa DN và người lao động, Ban tổ chức Phiên GDVL lưu động quận Ba Đình năm 2023 còn triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp học nghề, các kỹ năng tìm việc làm, kỹ năng tham gia thị trường lao động, chia sẻ các thông tin liên quan đến chính sách pháp luật lao động cho người lao động, bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ, các gia đình chính sách, người chấp hành xong hình phạt tù và người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng hành, hỗ trợ người lầm lỡ

Theo ông Nguyễn Tây Nam, việc tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù và người sau cai sẽ giúp họ xóa đi mặc cảm; có điều kiện tạo lập cuộc sống của bản thân, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Ba Đình cũng như của cả TP Hà Nội.

Thượng tá Hoàng Hà Trung – Phó Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, một trong những công tác định hướng phòng ngừa tội phạm là giải quyết việc làm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ổn định đời sống cho người lao động trên địa bàn quận. Trước khi UBND quận Ba Đình phối hợp tổ chức Phiên GDVL lưu động năm 2023, chúng tôi đã thông tin tới những người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn và có 129 người đăng ký.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm hỏi thăm DN tuyển dụng và người lao động. Ảnh: Nguyễn Hải. 
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm hỏi thăm DN tuyển dụng và người lao động. Ảnh: Nguyễn Hải. 

“Mong muốn của Công an quận Ba Đình là những người đã từng lầm lỡ có cơ hội để tiếp xúc tư vấn, giới thiệu việc làm, để từ đó có công việc, thu nhập và sẽ góp phần ổn đinh tình hình an ninh trên địa bàn. Chúng tôi hứa sẽ đồng hành cùng với các bạn để giới thiệu những vị trí việc làm tốt nhất” – Thượng tá Hoàng Hà Trung nhấn mạnh.

Những người chấp hành xong hình phạt tù, người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, giới thiệu việc làm và ứng tuyển phỏng vấn tại Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình năm 2023. Ảnh: Trần Oanh. 
Những người chấp hành xong hình phạt tù, người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, giới thiệu việc làm và ứng tuyển phỏng vấn tại Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình năm 2023. Ảnh: Trần Oanh. 

Chị Ng.Th.H. là đối tượng sau cai nghiện ma túy (đến từ phường Phúc Xá, quận Ba Đình) chia sẻ: Chúng tôi là những người lầm lỡ nhưng vẫn có khả năng lao động. Ngay tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, tôi đã được lao động trị liệu, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu; bây giờ khi trở về hòa nhập cộng đồng rất mong được hỗ trợ tìm việc làm. Hôm nay đến Phiên GDVL, tôi muốn tìm công việc may quần áo hoặc bán hàng để có tiền nuôi con trai đang học lớp 4. Tôi rất xúc động trong thời gian 18 tháng đi cai nghiện ma túy, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã đóng học phí cho con và bây giờ với sự hỗ trợ của phường cháu được miễn học phí. Tôi nghĩ chỉ có việc làm mới tránh xa được ma túy, xã hội bớt kỳ thị, giảm tội phạm và giảm người nghiện.

Được biết, Phiên GDVL lưu động quận Ba Đình năm 2023 có sự tham gia của 36 DN với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là 2.482 chỉ tiêu, với đa dạng vị trí ngành nghề như Kinh doanh, Tư vấn – chăm sóc khách hàng, Bảo vệ - tạp vụ, Bán hàng – thu ngân, Lái xe, Nhà bếp – phụ bếp. Cùng với đó là các mức lương hấp dẫn (15 triệu đồng/tháng trở lên; 10 – 15 triệu đồng/tháng; từ 7 – 10 triệu đồng/tháng; 5 – 7 triệu đồng/tháng) là cơ hội thuận lợi cho nhiều người lao động ứng tuyển vào các vị trí.