Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hoà Bình: đánh thức tiềm năng nông sản địa phương

Kinhtedothi - Trên những sườn núi trập trùng của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang thổi một luồng gió mới, đánh thức tiềm năng nông sản địa phương, mang hương vị của vùng đồi cao đến mọi miền đất nước.

Điểm danh đầu tiên phải kể đến ớt rẽ Phú Lương - đặc sản của dân tộc Mường. Trước kia, thứ ớt đơn sơ này chỉ mọc hoang trên núi, giờ đây đã trở thành "ngôi sao ẩm thực" nhờ phương pháp muối bí truyền và vị chua thanh của chanh tươi. Đạt chuẩn OCOP 3 sao, ớt rẽ không chỉ là gia vị làm thắm đượm những bữa tiệc, mà còn mang về nguồn thu đáng kể cho hàng trăm hộ đồng bào thiểu số.

Anh Bùi Văn Hùng, một người dân xã Phú Lương, phấn khởi chia sẻ, ớt rẽ Phú Lương trước đây chỉ mọc hoang trên núi, giờ đây đã trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Nhờ được công nhận OCOP 3 sao, sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn, giá bán cũng cao hơn. Gia đình anh đã mở rộng diện tích trồng ớt, hy vọng sẽ tăng thêm thu nhập.

Không chỉ riêng ớt rẽ Phú Lương, tinh bột nghệ của Công ty TNHH tinh bột nghệ Nhưng Vần Hòa Bình cũng đang tỏa sáng trên thị trường. Ông Bùi Văn Phẩm, xã Miền Đồi rất biết ơn chương trình OCOP đã tạo điều kiện cho nông sản địa phương vươn xa. Nhờ sản phẩm tinh bột nghệ đạt chuẩn OCOP 4 sao, gia đình ông đã “đổi đời”, thu nhập mỗi vụ lên tới 35 - 40 triệu đồng.

Ông cũng chia sẻ sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường để mang tinh bột nghệ Lạc Sơn đến với nhiều người tiêu dùng hơn.

Hoà Bình chắp cánh cho sản phẩm OCOP Lạc Sơn bay xa.

Sự phát triển của các sản phẩm OCOP không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thúc đẩy phát triển nông thôn, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Bùi Văn Huân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Sơn cho biết: với quan điểm phát triển các sản phẩm OCOP chất lượng cao nhằm tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trên tinh thần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, sản vật của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Nhờ vậy, đến nay huyện có 15 sản phẩm được chứng nhận OCOP (1 sản phẩm 4 sao, 14 sản phẩm 3 sao). Nổi bật nhất là sản phẩm tinh bột nghệ của Công ty TNHH tinh bột nghệ Nhưng Vần Hòa Bình, là sản phẩm đầu tiên của huyện đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, đã được xuất khẩu sang một số nước.

Ngoài ra, huyện có nhiều sản phẩm OCOP như: hạt dổi Chí Đạo được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể, đạt chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2019; gà ri Lạc Sơn của Hợp tác xã (HTX) Hương Nhượng và HTX Chí Thiện; gạo nếp Trứng Khe của HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Miền Đồi; mật ong Thành An của HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Thành An (xã Mỹ Thành); dệt thổ cẩm của HTX nông nghiệp và dệt thổ cẩm Lục Nghiệp Thành (xã Yên Nghiệp); rượu cần Mường Khói của hộ kinh doanh Bùi Văn Hảo, xã Ân Nghĩa; sim rừng Phương Bắc của Công ty TNHH Phương Bắc... đã góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Cũng theo ông Bùi Văn Huân, sự phát triển của các sản phẩm OCOP không chỉ giúp nâng cao giá trị sản xuất, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp của huyện trên thị trường, mà còn tạo ra chuỗi liên kết giá trị, định hình những vùng sản xuất sạch, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Lạc Sơn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

12 Nov, 04:02 PM

Kinhtedothi - Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà khang trang, những vườn cây trái sai trĩu quả - tất cả là minh chứng sinh động cho sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những “quả ngọt” ấy được chắt chiu từ sự đồng lòng của người dân Tuyên Quang và tầm nhìn bền vững của chính quyền địa phương.

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ