Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hòa Bình: tạo môi trường du lịch lành mạnh, thu hút khách

Kinhtedothi – Hòa Bình không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, du khách đến đây còn có cơ hội tham quan, dừng chân khám phá cuộc sống, con người, thiên nhiên….

Điểm đến du lịch hấp dẫn dịp hè

6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch tỉnh Hòa Bình duy trì đà tăng trưởng tích cực. Toàn tỉnh ước đón trên 3 triệu lượt khách, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2024, thực hiện 62,2% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh 6 tháng ước đạt 3.080 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024, thực hiện 57% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm cộng đồng và mua sắm sản phẩm bản địa có sự tăng trưởng đồng đều. Nhiều khu du lịch trọng điểm như Mai Châu, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc... tiếp tục được cải thiện hạ tầng, chất lượng dịch vụ, góp phần giữ chân và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Khách quốc tế tham quan, trải nghiệm du lịch cộng đồng dịp hè tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Ảnh: IT

Chị Trần Thanh Thảo, du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Hè năm nay, nhóm phụ huynh chúng tôi chọn Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam ở xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong làm nơi cho các con trải nghiệm.

Đến đây, trẻ không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, mà còn mở ra kho kiến thức khoa học đầy thú vị, thích hợp cho hành trình dã ngoại về miền di sản, hòa mình vào các hoạt động giải trí sôi động và hấp dẫn như hóa thành những chiến binh tí hon, được học cách tự lập - kỷ luật - đoàn kết; trải nghiệm dựng trại, nhóm bếp, hành quân; khám phá lịch sử tri thức và di sản khoa học Việt Nam; thắp sáng lửa trại cùng viết lên những điều ước tuổi thơ”.

Theo thống kê, hiện Hoà Bình có 9 điểm du lịch và 1 khu du lịch được công nhận là khu, điểm du lịch của tỉnh; khoảng 500 cơ sở lưu trú được xếp hạng, công nhận (1 khách sạn 4 sao, 10 khách sạn 3 sao, 23 khu nghỉ dưỡng và khách sạn 2 sao, 8 khách sạn 1 sao, còn lại nhà các nhà nghỉ, homestay du lịch cộng đồng). Trên địa bàn tỉnh có 4 công ty lữ hành quốc tế, 18 công ty lữ hành nội địa đặt chi nhánh văn phòng, 2 sân golf và 1 điểm bay dù lượn đã được UBND tỉnh cấp phép.

Anh Nguyễn Mạnh Tiến, hướng dẫn viên chuyên dẫn tour khách đến Hòa Bình chia sẻ: các đoàn khách nước ngoài và du khách Việt đến Hoà Bình bị hấp dẫn bởi không gian xanh mướt, khung cảnh nên thơ, hùng vĩ. Các khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái còn tổ chức nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn như: câu cá, trượt cỏ, cắm trại, chèo thuyền kayak… mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, khó quên.

Đảm bảo an ninh du lịch thu hút du khách

Theo đánh giá, từ khi quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 27/12/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Hòa Bình đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chủ động, linh hoạt, sáng tạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh du lịch.

Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, với quy mô, tốc độ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng mạnh mẽ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và công an các địa phương có khu, điểm du lịch tăng cường công tác quản lý, kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực du lịch..., không để xảy ra tình trạng chèn ép, đeo bám, lừa đảo khách du lịch khi đến tham quan, du lịch trên địa bàn, nhất là đối với du khách quốc tế.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng Công an tỉnh chủ động phối hợp cơ quan chức năng địa phương kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế của các tổ chức, cá nhân để có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh.

Từ việc làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước về an ninh trật tự liên quan đến đảm bảo an ninh du lịch, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra hơn 100 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực du lịch; kiểm tra định kỳ trên 650 cơ sở kinh doanh lưu trú, du lịch về an toàn phòng cháy chữa cháy, lập biên bản kiến nghị các cơ sở thực hiện 732 yêu cầu và 25 thiếu sót về phòng cháy chữa cháy; kiểm tra, lập biên bản 115 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách, không mặc áo phao, phương tiện không có phao cứu sinh khi tham gia vận tải khách tham quan, du lịch trên tuyến đường thủy lòng hồ Hòa Bình...

Sự chung tay của các ngành chức năng đã góp phần tích cực tạo môi trường an toàn - thân thiện thu hút du khách, quảng bá du lịch Hòa Bình đến với du khách trong và ngoài nước.

Tạo nền móng vững chắc cho nông sản Hòa Bình

Tạo nền móng vững chắc cho nông sản Hòa Bình

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Festival sông Hồng năm 2025 hứa hẹn nhiều trải nghiệm độc đáo

Lào Cai: Festival sông Hồng năm 2025 hứa hẹn nhiều trải nghiệm độc đáo

18 Jun, 07:52 PM

Kinhtedothi - Trong 7 ngày diễn ra Festival Sông Hồng năm 2025, Lào Cai sẽ tổ chức loạt hoạt động nổi bật như: Lễ khai mạc nghệ thuật kết hợp pháo hoa, giải marathon về Cột cờ Lũng Pô, Hội chợ thương mại Việt - Trung lần thứ 25 cùng các lễ hội văn hóa đặc sắc và hội thảo hợp tác quốc tế.

Hà Nam - Điểm hẹn mới của du lịch văn hóa, tâm linh và nghỉ dưỡng

Hà Nam - Điểm hẹn mới của du lịch văn hóa, tâm linh và nghỉ dưỡng

18 Jun, 10:03 AM

Kinhtedothi - Nằm ngay sát Thủ đô Hà Nội, được đầu tư mạnh về hạ tầng và dịch vụ, Hà Nam đang nhanh chóng nổi lên như một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Với chiến lược phát triển đồng bộ, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết vùng, lựa chọn sản phẩm chủ lực để tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đưa du lịch Quảng Trị chạm cảm xúc du khách

Đưa du lịch Quảng Trị chạm cảm xúc du khách

18 Jun, 08:45 AM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Quảng Trị đã từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam với các sản phẩm đặc thù như du lịch lịch sử, tâm linh, sinh thái và biển đảo. Để phát huy tiềm năng đó, sự đồng hành giữa báo chí và DN ngày càng đóng vai trò then chốt, không chỉ trong việc quảng bá điểm đến mà còn định hình chiến lược phát triển dài hạn cho ngành du lịch địa phương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ