Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hoa hậu Đỗ Thị Hà làm đại sứ du lịch Thanh Hóa năm 2023

Kinhtedothi - Tại Hội nghị giới thiệu tiềm năng du lịch và các hoạt động du lịch với chủ đề: “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã được lựa chọn làm đại sứ du lịch năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

 

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà được lựa chọn làm Đại sứ du lịch năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 1/3, Sở VH-TT&DL Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giới thiệu tiềm năng du lịch và các hoạt động du lịch năm 2023 với chủ đề: “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo ngành du lịch, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, các hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho chuỗi các sự kiện trong năm 2023; đồng thời là dịp để các đơn vị quản lý, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp của các địa phương gặp gỡ, đối thoại, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, chào bán, thu hút khách du lịch.

Đồng thời mong muốn các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp lữ hành hỗ trợ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tuyên truyền, quảng bá, xây dựng, khai thác kết nối các tour, tuyến du lịch để chào bán cho du khách trong và ngoài nước.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Ngoài việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của 3 địa phương, hội nghị sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch giới thiệu rộng rãi các sản phẩm, các gói chương trình kích cầu du lịch. Tại sự kiện, Sở VH-TT&DL Thanh Hóa đã công bố Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020 là đại sứ du lịch Thanh Hóa trong 2 năm: 2023 và 2024. Đỗ Thị Hà quê xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) hiện đã hoàn thành nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam.

Nàng hậu cho hay, đây là vinh dự lớn lao và sẽ nỗ lực hết mình để quảng bá du lịch xứ Thanh: “Dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam nhưng giờ đây Hà lại trở thành đương kim đại sứ du lịch Thanh Hóa. Thanh Hóa là nơi Hà sinh ra, lớn lên nên việc được chọn làm đại sứ du lịch cho quê hương là một niềm vinh dự. Hy vọng thông qua hình ảnh và sức ảnh hưởng của mình, Hà sẽ góp phần nhỏ bé quảng bá du lịch Thanh Hóa, trở thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa”.

Nàng hậu cho biết sẽ nỗ lực hết mình góp phần quảng bá du lịch xứ Thanh.

Năm 2022 được xem là năm “bội thu” của du lịch Thanh Hóa khi tỉnh này đón trên 11 triệu lượt khách, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2021, đạt 110,1% kế hoạch. Chỉ tính 2 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch ở Thanh Hóa ước đạt 1.457.000 lượt, tăng 30,7% so với cùng kỳ 2022.

Năm 2023, Thanh Hóa phấn đấu đón 12 triệu lượt khách du lịch, trong khi đó vẫn còn những khó khăn, thách thức đối với ngành du lịch. Do đó, sự liên kết, đồng hành vẫn luôn là giải pháp hiệu quả đối với các địa phương. Sự liên kết đó là một khối tổng thể, hài hòa giữa cơ quan quản lý nhà nước - doanh nghiệp và các đơn vị truyền thông.

Kết nối xây dựng sản phẩm, quảng bá du lịch Gia Lâm

Kết nối xây dựng sản phẩm, quảng bá du lịch Gia Lâm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

21 Sep, 04:08 PM

Kinhtedothi – Phát huy tiềm năng lợi thế có sẵn từ 2 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu trước khi sáp nhập, ngành du lịch tỉnh Cà Mau mới đang định hình, sắp xếp lại với chiến lược mới, đặt mục tiêu đến 2030 đạt danh thu hơn 14.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đến năm 2045, ngành này sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ