Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hoài Đức tiến gần mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao

Kinhtedothi - Năm 2017, huyện Hoài Đức là một trong những địa phương đầu tiên của TP Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận “huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Đến nay, sau nhiều năm nỗ lực, địa phương này đã tiến thêm một bước dài đến mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao.

Gần 9.300 tỷ đồng nguồn lực đầu tư

Năm 2010, huyện Hoài Đức bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp; bình quân các xã chỉ đạt 8,5/19 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, nhiều công trình xuống cấp chưa được đầu tư.

Trước bối cảnh nhiều khó khăn, huyện Hoài Đức đã xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn. Điều đáng khích lệ, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hoài Đức luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của TP Hà Nội.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Lại Yên (huyện Hoài Đức).
 

Cùng với việc hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng ngày một đồng bộ, đời sống của người dân huyện Hoài Đức cũng không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người dân đến hết năm 2023 đạt 79 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện hiện không còn hộ nghèo.

Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, xã Yên Sở (huyện Hoài Đức) được lựa chọn là một trong 15 xã điểm của TP Hà Nội. Từ mô hình này, huyện vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt đến các xã trong toàn huyện. 

Nhiều chủ trương, chính sách của TP Hà Nội đã được ban hành, được triển khai sâu rộng, tác động tích cực đến quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Hoài Đức. Điển hình là Quyết định số 16/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về hỗ trợ xây dựng đường giao thông, hay Nghị quyết số 25-NQ/HĐND của HĐND TP Hà Nội về hỗ trợ phát triển vùng sản xuất nông nghiệp…

Cùng với hỗ trợ của Trung ương và TP Hà Nội, huyện Hoài Đức đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Công cuộc xây dựng nông thôn mới nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Điều này được thể hiện qua con số nguồn lực huy động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong tổng số gần 9.300 tỷ đồng huy động trong giai đoạn 2016 - 2023, vốn huy động ngoài ngân sách (xã hội hoá trong nhân dân) đạt gần 354 tỷ đồng (chiếm gần 4%).

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của các thành phần kinh tế và nhân dân, năm 2017, huyện Hoài Đức đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2023, huyện có 16/19 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và 3/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện phân bổ, quản lý sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định, bảo đảm đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích và công khai, minh bạch. Tính đến hết năm 2023, huyện Hoài Đức đã xử lý dứt điểm, không để xảy ra nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội kiểm tra tiến độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại huyện Hoài Đức.

Kết quả rà soát căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 3099/QĐ-UBND và 4157/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, huyện Hoài Đức tự đánh giá đã đạt 9/9 tiêu chí.

Theo ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, TP phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu trên, một trong những điều kiện cần là có ít nhất 4/17 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hiện nay, Hà Nội đang chỉ đạo huyện Hoài Đức và 3 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. “Đây không chỉ là nhiệm vụ của huyện mà còn là mục tiêu chung của TP. Do đó, đề nghị huyện Hoài Đức tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành để sớm hoàn thiện hồ sơ, minh chứng…” - ông Ngọ Văn Ngôn  nói thêm.

Đại diện Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội, dự kiến trong tháng 10/2024, Hà Nội sẽ trình Trung ương hồ sơ đề xuất công nhận TP hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Chính vì vậy, trong quý I/2024, huyện Hoài Đức sẽ phải hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương thẩm tra, đánh giá, công nhận trong thời gian sớm nhất. 

 

“Các phòng ban của huyện chịu trách nhiệm về tiêu chí được phân công, chủ động phối hợp với các sở ngành để sớm hoàn thiện hồ sơ và tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trình Trung ương xem xét trong quý I/2024…” - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận.

Huyện Sóc Sơn: Niềm vui Xuân ở “xã điểm” nông thôn mới

Huyện Sóc Sơn: Niềm vui Xuân ở “xã điểm” nông thôn mới

Xã đầu tiên của huyện Phúc Thọ về đích nông thôn mới nâng cao

Xã đầu tiên của huyện Phúc Thọ về đích nông thôn mới nâng cao

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ