Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được khởi công xây dựng từ năm 2010, dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2013. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn là thách thức lớn với chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Mặt bằng “trói” tiến độ

 

Dự án xây dựng đường Vành đai I, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu có tổng vốn đầu tư 642 tỷ đồng, trong đó vốn cho GPMB là 527 tỷ đồng, vốn xây lắp 50 tỷ đồng. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ nối thông toàn tuyến đường Vành đai 1 từ Trần Khát Chân - Đào Duy Anh - Xã Đàn. Do khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất nên cuối năm 2012, UBND quận Đống Đa phê duyệt 477/477 phương án đền bù, với tổng giá trị lên tới 743,5 tỷ đồng (tăng hơn 171 tỷ đồng) so với dự kiến. Tuy nhiên, dù đã được điều chỉnh giá đền bù, đến thời điểm này, Ban Quản lý (BQL) các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, UBND quận Đống Đa mới hoàn thành GPMB 410/480 trường hợp cần di chuyển.
Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9 - Ảnh 1
Dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu ngổn ngang do vướng mắc trong khâu GPMB.   Ảnh: Trình Công
Ông Nguyễn Sỹ Bảo - Giám đốc BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết, đến nay, dự án còn 70 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, 30 trường hợp không nhận tiền đền bù mặc dù tổ công tác GPMB đã nhiều lần tuyên truyền, vận động. Theo ông Bảo, lý do các hộ dân đưa ra để không bàn giao mặt bằng xoay quanh những khúc mắc, kiến nghị về xác nhận thời gian sử dụng đất, kiến nghị về mua nhà tái định cư, giá đền bù tài sản. Do đó, dù số lượng hộ dân chưa đồng ý với phương án đền bù, GPMB ít nhưng lại nằm xen kẽ giữa các khu vực đã được bàn giao, khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.
 
Tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng

 

Ông Nguyễn Sỹ Bảo - Giám đốc BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết, để đảm bảo kế hoạch thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2013, hiện tại, BQL đang yêu cầu các đơn vị thi công triển khai xây dựng theo hình thức cuốn chiếu, GPMB đến đâu thi công xây dựng đường đến đó. Bên cạnh đó, BQL sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo GPMB quận Đống Đa trình TP những kiến nghị của các hộ dân trên cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, BQL sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, nhận tiền đền bù, di chuyển, tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Dự kiến đến cuối tháng 9/2013, công tác GPMB sẽ cơ bản hoàn thành, BQL dự án sẽ đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo công trình về đích đúng thời hạn đã được đề ra.

 

Về những vướng mắc trong đền bù GPMB, ông Trương Đình Đức - Trưởng ban Bồi thường GPMB quận Đống Đa cho biết, để tạo thuận lợi cho người dân, quận Đống Đa đã có công văn báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP đối với những kiến nghị của người dân vượt quyền hạn của quận. Cũng theo ông Đức, trong thời gian vừa qua, UBND quận đã ban hành 25 quyết định cưỡng chế GPMB, tuy nhiên, do làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên 25 trường hợp có quyết định cưỡng chế đã tự nguyện di chuyển. Hiện tại, quận Đống Đa đã ra quyết định cưỡng chế với 13 trường hợp, dự kiến sẽ thực hiện cưỡng chế trong cuối tháng 8. Tuy nhiên, từ nay cho đến thời điểm tổ chức cưỡng chế, UBND quận, BQL dự án sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân hiểu, tuân thủ theo các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tự nguyện di dời để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.