Hoàn thiện và mở rộng mạng lưới bảo tàng
Kinhtedothi - Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 991/QĐ-TTg ngày 16/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc hoàn thiện và mở rộng mạng lưới bảo tàng với hạt nhân là các bảo tàng quốc gia.
Theo quy hoạch, nhiều giải pháp trong phát triển bảo tàng được đề cập. Đó là ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa các tài liệu, hiện vật, bảo vật quốc gia, tăng cường kết nối, liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các bảo tàng quốc gia với bảo tàng chuyên ngành và các bảo tàng cấp tỉnh. Đồng thời đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để xây dựng bảo tàng thành trung tâm thông tin về khoa học, văn hóa, lịch sử và điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.
Cùng với đó, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng quy mô, tiêu chuẩn chuyên ngành đạt cấp I trở lên đối với các bảo tàng quốc gia và cấp II trở lên đối với các bảo tàng còn lại. Nghiên cứu, xây dựng mới 2 bảo tàng quốc gia (Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) và một số bảo tàng chuyên ngành, như: Bảo tàng Tiền Việt Nam, Bảo tàng Kiến trúc Việt Nam, Bảo tàng Giáo dục Việt Nam, Bảo tàng Nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Quy hoạch cũng đề ra nhiệm vụ nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của các bảo tàng quốc gia (Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam); các bảo tàng chuyên ngành (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Bảo tàng Văn học Việt Nam, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam, Bảo tàng Bưu điện Việt Nam, Bảo tàng Địa chất Việt Nam, Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Công an Nhân dân, Bảo tàng Công an Hà Nội; các bảo tàng thuộc Bộ Quốc phòng).
Cùng với đó, đầu tư, nâng cấp trở thành bảo tàng cấp quốc gia đối với một số bảo tàng chuyên ngành: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Địa chất Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Du khách tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng
Mới đây, Bộ VHTT&DL vừa ban hành Quyết định số 1226/QĐ - BVHTTDL về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, bổ sung Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xếp bảo tàng vào loại hình bảo tàng lịch sử xã hội; được xây dựng tại Hà Nội với quy mô công trình dân dụng cấp I; dự án ưu tiên đầu tư, phân kỳ đầu tư, thời kỳ 2021 - 2030; nguồn vốn, ngân sách và xã hội hóa.
Trước đó, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam và xác định đây là công trình đặc biệt, có ý nghĩa chính trị quan trọng, chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 12/12/2024.
Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được đặt tại Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 100.000m2; diện tích xây dựng khoảng 10.000 - 12.000m2; diện tích sàn xây dựng công trình chính và các công trình phục vụ bảo tàng khoảng 25.000 - 30.000m2; đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nội thất, ngoại thất, hạng mục cảnh quan, mặt nước...

Khám phá 9 bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Kinhtedothi - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước không chỉ bởi chất lượng của các sưu tập hiện vật, mà còn ở cả phần kiến trúc nghệ thuật và tòa nhà lịch sử. Đặc biệt, đây là nơi hội tụ và tôn vinh các tác phẩm tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt Nam, trong đó có 9 bảo vật quốc gia.

Bảo tàng đổi mới để hút khách
Kinhtedothi - Bảo tàng là thiết chế văn hóa quan trọng, cung cấp không gian trải nghiệm sinh động cho công chúng hiểu rõ hơn lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc cũng như lịch sử phát triển của các ngành, lĩnh vực. Hòa nhịp trong dòng chảy kỷ nguyên số với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ trưng bày cùng thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của công chúng đương đại, đòi hỏi các bảo tàng phải đổi mới tư duy, cách làm để có thể trụ vững và hút khách.

Mở cửa miễn phí các bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh ngày 19/5
Kinhtedothi - Chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), 114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2025) và hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5, các bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh sẽ mở cửa miễn phí ngày 19/5, kèm theo nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm và giáo dục di sản nhằm tưởng nhớ Bác Hồ và lan tỏa giá trị lịch sử – văn hóa đến cộng đồng.