Học làm Sĩ tử nhí trong dịp hè

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Học các khâu làm giấy dó, chơi game “Lều chõng”, thi chữ đẹp, làm và thả diều; hoặc tham gia các trò chơi, hoạt động mang tính kỹ năng sống như: Rửa bát quét nhà, Nam công gia chánh, Rau ai tươi ngon… sẽ giúp các em thiếu nhi Hà Nội học thành các sĩ tử ngày xưa.

Đây là sự kiện văn hóa đầu tiên diễn ra trong mùa hè tại Trung tâm Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
 Sự khác biệt của chương trình 'Sĩ tử chắp cánh ước mơ' là các em nhỏ sẽ được chơi, thực hành các trò chơi không mang tính trùng lặp với nhiều sân chơi khác, ví dụ như: Làm thú nhồi bông
“Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ” là chủ đề của không gian văn hóa trải nghiệm tại Hồ Văn. Điểm khác biệt lớn nhất của sự kiện này so với các không gian trải nghiệm khác, là các du khách thiếu nhi sẽ được trải nghiệm các ngành nghề, các bộ môn nghệ thuật liên quan đến quá trình thi cử của các sĩ tử ngày xưa, ví dụ như: Làm giấy dó, game thi học chữ “Lều chõng”, thi chữ đep…
Đến với “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ” các em nhỏ sẽ được tham gia và các chuỗi chương trình: Trại sáng tác tranh, Sĩ tử nhập môn, Chắp cánh ước mơ, Game show “Muốn ăn thì lăn vào bếp cùng người nổi tiếng”, Vuốt nặn gốm, Sống đẹp, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống…
Trong đó, điểm đáng chú ý như: “Sĩ tử nhập môn” sẽ cho các em trải nghiệm đồng hành cùng các nghệ nhân trải nghiệm các khâu làm giấy dó như seo giấy, bóc giấy, phơi giấy. Đây là “vật bất ly thân” của các sĩ tử xưa. Các “sĩ tử nay” sẽ được tự tay làm ra những tờ giấy dó, viết và vẽ những ước nguyện của mình để tham gia cuộc thi “Giấy dó của sĩ tử ngày nay”. Ngoài ra, game thi học chữ “Lều chõng” hứa hẹn sẽ khiến các bé vui cười và hiểu hơn về việc học hành, thi cử khi xưa. Đi kèm là các gian hàng chợ phiên và sản phẩm từ giấy dó, ông đồ cho chữ thư pháp…
 Tạo hình từ bỏng nếp cũng là một trò chơi mới đối với các em nhỏ
Game show “Muốn ăn thì lăn vào bếp cùng người nổi tiếng là cuộc thi vui về cách thức chế biến những món ăn, quà vặt truyền thống như nấu chè hoa cau, thạch găng, bánh đúc, bánh cuốn, chả nem cho các gia đình, trại hè cũng tạo điểm nhấn với Chương trình tái hiện quy trình làm gốm Bát Tràng, hoạt động nâng cao kỹ năng sống thông qua các cuộc nói chuyện chia sẻ trải nghiệm của các nhân vật, các hoạt động giải trí cũng hứa hẹn mang đến cho các em trải nghiệm ý nghĩa trong dịp hè.
Không gian trải nghiệm này được xem là sân chơi diễn ra dài nhất trong dip hè 2018, bắt đầu khai trương vào ngày 1/6 và kết thúc vào ngày 20/8. Chương trình sẽ mở cửa vào 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
Theo mong muốn của Ban tổ chức, đây vừa là sân chơi của các em thiếu nhi, vừa là nơi để các bậc phu huynh có thể gửi con trong dịp hè. Mỗi du khách đến chơi sẽ có 1 mã số vừa để Ban tổ chức đong đếm sự quan tâm quay lại với sân chơi của các em, vừa cùng phụ huynh hỗ trợ quản lý con em mình.