70 năm giải phóng Thủ đô

Học ở Bác Hồ làm việc thiện giúp người

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Học tập và làm theo gương Bác Hồ, đem yêu thương cho mọi người, 10 năm qua các tổ thiện nguyện do “ông từ” Khởi quản lý đã xây tặng người nghèo hơn 2.000 căn nhà, tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng; hơn 150 tổ từ thiện nấu trên 10.000 phần cơm/ngày hỗ trợ người nghèo.

Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm

Đó là ông Nguyễn Hoàng Khởi (tức “ông từ” Khởi, SN 1973, Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang), là 1 trong 17 gương điển hình khu vực phía Nam trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vừa được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương.

Ông Nguyễn Hoàng Khởi là 1 trong 17 điển hình khu vực phía Nam trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương.  
Ông Nguyễn Hoàng Khởi là 1 trong 17 điển hình khu vực phía Nam trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương.  

Chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về những việc thiện đã và đang làm, ông Khởi cho biết, vào năm 19 tuổi ông bắt đầu ăn chay. Trong những lần cùng vợ ngược xuôi buôn bán, ông chứng kiến nhiều cảnh “nhà dột, cột xiêu”, nên ông cùng vợ khởi xướng nhóm thiện nguyện xây nhà cho người nghèo.

Mỗi lần quyên góp tiền để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng ông Khởi luôn đi đầu. Từ việc làm gương của vợ chồng “ông từ” Khởi, nhiều người dân trong vùng bắt đầu phát tâm thiện nguyện theo ông. Người có của thì góp của, người có sức đóng góp ngày công lao động... dù ít hay nhiều, ai cũng muốn góp một phần cùng ông Khởi làm những điều tử tế cho cộng đồng.

Với phương châm “góp nhỏ thành lớn”, ban đầu từ 1 tổ xây nhà, đến nay “ông từ” Khởi đã quản lý 7 tổ xây nhà với số người tham gia lên tới 300 - 400 người. Những tổ xây nhà được chia theo từng nhóm chuyên nghiệp, gồm: tổ xây nhà bê tông, tổ xây nhà hợp kẽm, tổ xây nhà ván (vách, sàn bằng ván), tùy tình hình thực tế mỗi căn nhà có giá trị từ 10 - 30 triệu đồng.

Thấm nhuần tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm”, trong 10 năm qua “ông từ” Khởi đã đem yêu thương đến cho rất nhiều người, đóp góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Các tổ thiện nguyện do “ông từ” Khởi quản lý đã xây trên 2.000 căn nhà, với tổng kinh phí lên hơn 60 tỷ đồng.

“Với suy nghĩ an cư mới lạc nghiệp, tôi vận động bà con cùng với tôi hàng năm tổ chức đi tìm những trường hợp người dân đang gặp khó khăn về nhà ở thì mình liên hệ rồi xây nhà “Đại đoàn kết” cho bà con. Trung bình mỗi năm, chúng tôi xây khoảng 200 căn nhà xây mới dành cho người nghèo”, ông Nguyễn Hoàng Khởi cho biết.

Ngoài việc xây nhà tặng cho người nghèo, “ông từ” Khởi còn vận động thành lập và quản lý hơn 150 tổ từ thiện với trên 1.000 người tham gia chuyên nấu cơm, nấu cháo và nước sôi để hỗ trợ bệnh nhân nghèo và thân nhân của bệnh nhân khi phải nằm bệnh viện. 150 tổ từ thiện hoạt động đến nay đã 20 năm nhưng vẫn luôn giữ “lửa”, mỗi ngày nấu hơn 10.000 suất cơm, cháo để trao đến bệnh nhân, giúp họ vượt qua khó khăn.

Xây cầu cho người dân đi lại

Ấm lòng hơn là toàn bộ kinh phí hoạt động của 150 tổ từ thiện đều do đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo đóng góp. Trong đợt dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Khởi và Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang đã vận động trong đồng đạo quyên góp ủng hộ hơn 2 tấn gạo.

Ông Nguyễn Hoàng Khởi trả lời phóng viên một đài truyền hình.
Ông Nguyễn Hoàng Khởi trả lời phóng viên một đài truyền hình.

“Ông từ” Nguyễn Hoàng Khởi bộc bạch: khi đọc tiểu sử của Bác Hồ kính yêu, và lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Cho nên khi nhìn lại quê hương Hậu Giang trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ bị bom đạn tàn phá nặng nề. Sau ngày giải phóng, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về nhà ở và cơ sở hạ tầng trong đó có cầu, đường. Do đó, từ hơn 10 năm qua, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo còn phối hợp với tôn giáo khác cùng xây dựng 15 cây cầu với số tiền hơn 20 tỷ đồng, để giúp bà con thuận tiện đi lại.

“Đối với những cây cầu bê tông nông thôn thì tôi vận động bà con, tín đồ cùng nhau góp tiền, góp sức bắc cầu nhằm rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, để hàng hóa lưu thông được dễ dàng, học sinh đến trường được thuận lợi. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần làm cho quê hương Hậu Giang ngày càng khởi sắc”, ông Nguyễn Hoàng Khởi hào hứng nói.

Chia sẻ thêm, “ông từ” Khởi cho rằng với vai trò là Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang, ông phải làm điều gì đó cho quê hương, xứ sở theo lời Bác Hồ dạy là làm sao cho người dân được ấm no, hạnh phúc, từ đó ông Khởi vận động bà con theo phương châm “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”.

“Bản thân tôi được các cấp lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang chọn là điển hình của tỉnh trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tôi thấy những việc mình và đồng đạo làm đã đạt kết quả rất tốt giúp cho quê hương. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng vận động bà con trong vùng cùng làm nhiều hơn nữa những việc thiện, để làm sao quê hương tôi ngày càng phát triển, phồn vinh và giàu đẹp để thực hiện tốt theo lời Bác Hồ dạy: Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh”, ông Khởi chia sẻ.