Học sinh Thủ đô tìm hiểu về biển đảo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/4, tại trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật năm học 2013 - 2014 với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”.

Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở Tư Pháp, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Buổi sinh hoạt pháp luật với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương” là một trong những hoạt động được Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai thực hiện trong năm học 2013 – 2014 với mục đích giúp cho giáo viên, học sinh hiểu rõ Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên nước; hiểu rõ vai trò của các chiến sĩ và Nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, từ đó có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Học sinh Thủ đô tìm hiểu về biển đảo - Ảnh 1
Trong buổi sinh hoạt  với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”, giáo viên và  học sinh trường Trung cấp Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội đã được các chuyên gia giới thiệu và giải đáp các thắc mắc về Luật Biển, về công tác bảo vệ hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Đặc biệt, các em được xem các hình ảnh, nghe chuyện kể của những nhân chứng lịch sử trực tiếp công tác nhiều năm tại Trường Sa. Cũng trong buổi sinh hoạt, các em học sinh cũng đã hào hứng tham gia cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật biển.

Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về biển đảo, hàng năm, Sở GD&ĐT Hà Nội đều chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động như: cho học sinh tham quan triển lãm bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa; tổ chức buổi giao lưu tiếp lửa truyền thống; tọa đàm học tập và tiếp bước cha anh bảo vệ chủ quyền đất nước; góp đá xây dựng Trường Sa; phối hợp với Ban Tuyên giáo, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân chủng Hải quân, Sở Thông tin và Truyền thông như tổ chức Lễ tiếp nhận san hô Trường Sa và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng  quân chủng hải quân…