Học sinh trường iSCHOOL Nha Trang nhập viện hàng loạt nghi ngộ độc thực phẩm

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo trường iSCHOOL Nha Trang cho biết, hiện có 74 học sinh nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lãnh đạo nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

Sáng 18/11, trao đổi với phóng viên Kinh tế và Đô thị, thầy Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng trường liên cấp Hội nhập quốc tế iSCHOOL Nha Trang (iSCHOOOL Nha Trang) cho biết, ghi nhận ban đầu có 74 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Hàng chục học sinh trường iSCHOOOL Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. 
Hàng chục học sinh trường iSCHOOOL Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. 

“Sáng nay, lãnh đạo nhà trường đã đến các bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện 22 Tháng 12, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang và Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang để thăm hỏi, hỗ trợ các em học sinh nhập viện. Đồng thời, nhà trường lấy mẫu thức ăn của buổi trưa và bữa xế của ngày 17/11 gửi Trung tâm y tế kiểm định, tìm nguyên nhân gây ngộ độc” – ông Bình cho hay.

Liên quan đến vụ việc nói trên, hiện tâm lý phụ huynh có con học tại trường iSCHOOL Nha Trang đang rất bức xúc.

“Chiều 17/11, sau khi đón con về nhà, đến khoảng 20 giờ, cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Ban đầu chúng tôi nghĩ do vấn đề ăn uống của cháu tại nhà. Sau đó, triệu chứng của cháu càng ngày càng nặng nên gia đình đưa đi nhập viện. Khi đến khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh thì thấy có nhiều bạn học của cháu cùng tình trạng, và ngày càng có nhiều học sinh cùng trường đến nhập viện. Do đó, chúng tôi nghi các cháu bị ngộ độc do ăn thức ăn tại trường” - chị B. - một phụ huynh cho biết.

Lãnh đạo iSCHOOOL Nha Trang báo cáo vụ việc với lực lượng chức năng. 
Lãnh đạo iSCHOOOL Nha Trang báo cáo vụ việc với lực lượng chức năng. 

Liên quan đến vấn đề trên, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa Trần Bảo Anh cho biết, từ chiều tối qua đến nay, khoảng 44 học sinh có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa đến bệnh viện.

“Hiện 6 em sức khỏe ổn định đã xuất viện, còn 38 em phải vào điều trị nội trú. Thấp nhất là 6 tuổi và cao nhất 17 tuổi. Hiện tình trạng các cháu đã tạm ổn và đang được theo dõi kỹ” - bác sĩ Bảo Anh cho biết.

Ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, trường liên cấp Hội nhập quốc tế iSchool Nha Trang là trường liên cấp từ Tiểu học, Trung học cơ sở và Phổ thông trung học.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở đã yêu cầu nhà trường phối hợp tích cực với cha mẹ học sinh, các cơ sở y tế để chăm sóc, điều trị học sinh bị ngộ độc, không để tình trạng xấu thêm. Đồng thời, yêu cầu trường phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vì sao nguyên nhân vụ việc.

Đọc tiếp