Học sinh Việt Nam đoạt nhiều huy chương trong các kỳ Olympic quốc tế năm 2021

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều điều kiện học tập bị hạn chế do phải ôn trực tuyến nhưng thành viên đội tuyển Olympic các môn khoa học, văn hóa của Việt Nam gồm: Toán, học, Vật lý, Sinh học, Ngôn ngữ học đã có nỗ lực vượt bậc và gặt hái được nhiều thành quả to lớn trong kỳ thi vừa qua với gần 100% thí sinh dự thi đoạt huy chương.

Olympic Toán học: 6/6 thí sinh đoạt huy chương
Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2021 (IMO 2021) lần thứ 62 do Liên bang Nga đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cả 6/6 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt huy chương, với 1 Huy chương Vàng 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.
 Các thành viên đội Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế 2021
Trong đó, Huy chương Vàng duy nhất thuộc về em Đỗ Bách Khoa, học sinh (HS) lớp 12, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam; Huy chương Bạc thuộc về 2 em: Đinh Vũ Tùng Lâm và Trương Tuấn Nghĩa (đều là HS lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và 3 Huy chương Đồng thuộc về các em: Vũ Ngọc Bình, HS lớp 11, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc; Phan Hữu An, HS lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội và Phan Huỳnh Tuấn Kiệt, HS lớp 12, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh.
Olympic Sinh học: 4/4 thí sinh đoạt huy chương
Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021 (IBO2021) do Bồ Đào Nha đăng cai được tổ chức, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 thành viên tham gia và cả 4/4 thí sinh đều đoạt Huy chương.
 Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Sinh học quốc tế 2021

Cụ thể, em Đặng Lê Minh Khang, HS lớp 12, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ đoạt Huy chương Vàng;  Hà Mạnh Duy, HS lớp 12, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc và em Nguyễn Thị Nga, HS lớp 12, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đoạt Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về em Võ Tiến Thành, HS lớp 11, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.
Olympic Vật lý:  5/5 thí sinh đoạt huy chương
Kì thi Olympic Vật lí Quốc tế 2021 (IPhO 2021) do Lithuania đăng cai tổ chức. Đội tuyển HS Việt Nam đã mang về thành tích xuất sắc khi 5/5 HS tham gia có huy chương với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc.
 5 thành viên đội tuyển Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2021
Huy chương Vàng thuộc về các em: Nguyễn Mạnh Quân và Trần Quang Vinh; đều là HS trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trang Đào Công Minh, trường THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. 2 HS đoạt Huy chương Bạc là các em: Nguyễn Trọng Thuận, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và em Bùi Thanh Tân, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.
Olympic Ngôn ngữ học: Thể hiện tốt 2 vòng thi
Olympic Ngôn ngữ học quốc tế (IOL 2021) được tổ chức tại Latvia với 2 vòng thi cá nhân và đồng đội. Phần thi cá nhân gồm có 5 vấn đề cần phải giải quyết trong 6 giờ đồng hồ. Các vấn đề bao phủ các lĩnh vực chính của: Ngôn ngữ học lý thuyết, ngôn ngữ học Toán và ngôn ngữ học ứng dụng – ngữ âm học, hình thái học, ngữ nghĩa học.
 4 thí sinh đội Việt Nam tại Olympic Ngôn ngữ học quốc tế 2021
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tham dự kỳ thi này với 4 HS: Nguyễn Hoàng An, Đỗ Phương Linh, Vũ Hà Ngân, Hoàng Châu Anh- đều là HS trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) và các thành viên đều thể hiện rất tốt ở cả 2 vòng thi.
Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, kết quả xuất sắc của các đội tuyển Olympic các môn khoa học và văn hóa của đội tuyển Việt Nam càng có ý nghĩa. Kết quả này cho thấy hướng đi đúng đắn của ngành giáo dục, sự cố gắng của các nhà trường, các em HS, các thầy cô giáo tham gia công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua; góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trong các kỳ Olympic quốc tế.