Học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trạm Khuyến nông huyện Thanh Trì vừa tổ chức cho hơn 30 hộ nông dân của 15 xã trên địa bàn huyện tham quan, học tập một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Hoài Đức và quận Bắc Từ Liêm.

Trong chuyến thực tế này, các hộ nông dân đã được tham quan, trao đổi kinh nghiệm với hộ trồng hoa, trồng rau chất lượng cao trong nhà lưới, trồng lan tại phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) và mô hình trồng cây phật thủ cảnh, thanh long ruột đỏ tại xã Song Phương (Hoài Đức). Theo lãnh đạo Trạm Khuyến nông Thanh Trì, mục đích chuyến tham quan là giúp cho các hộ nông dân trên địa bàn học hỏi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế.