Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín sát cánh cùng người lao động

Hữu Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ; Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh…

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín Ngô Văn Trọng cho biết: Hội Doanh nghiệp Thường Tín hiện có gần 2.000 hội viên là doanh nghiệp tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội đã làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp, là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Hội còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn, hỗ trợ pháp luật, xúc tiến thương mại, cải tiến kỹ thuật, mở rộng thị trường đầu tư kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid- 19, Hội chủ động đề xuất với các cấp, ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời động viên hội viên từng bước khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, hoạt động kinh doanh bình ổn trở lại.

Giá trị sản xuất và doanh thu 5 năm qua của các doanh nghiệp trên địa bàn liên tục tăng. Năm 2022, tổng doanh thu của các đơn vị trong Hội đạt khoảng trên 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động, số lao động tham gia chế độ bảo hiểm đạt trên 90%. Các doanh nghiệp trong Hội thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng góp tích cực vào thu ngân sách Nhà nước…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ trao Giấy khen cho các doanh nghiệp.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ trao Giấy khen cho các doanh nghiệp.

Trong 5 năm qua, Hội đã thành lập được 6 tổ chức Đảng, 3 Chi đoàn, 6 Công đoàn trong doanh nghiệp. Cùng với đó, Hội đã cử 59 người tham gia học tập lớp nhận thức Đảng, kết nạp 41 đảng viên. Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội với số tiền đóng góp hàng tỷ đồng.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội tiếp tục đoàn kết, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, phát triển, đóng góp vào sự phát triển của huyện và TP.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh biểu dương những nỗ lực, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong nhiệm kỳ mới, mong muốn Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh trao Giấy khen cho các cá nhân tại đại hội.
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh trao Giấy khen cho các cá nhân tại đại hội.

Ban Chấp hành hội và các hội viên, doanh nhân tranh thủ thời cơ và vận hội mới, sát cánh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp, hội viên; gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trước những cơ hội và thách thức mới để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của thị trường.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò là cầu nối doanh nghiệp với chính quyền các cấp, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, hộ kinh doanh tham gia thành lập doanh nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chính sách Nhà nước và điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Nêu cao đạo đức kinh doanh, phát huy quyền làm chủ và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xây dựng thương hiệu, hình ảnh chuỗi cung ứng, sản xuất, chuỗi giá trị, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ doanh nghiệp huyện Thường Tín tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, tinh thần thượng tôn pháp luật, có chữ tín, cạnh tranh lành mạnh.

“Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động. Tích cực giam gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện” - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh nhấn mạnh.

Tại Đại hội, lãnh đạo huyện Thường Tín đã tặng Giấy khen cho 21 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc. Đại hội đã bầu 15 đại diện doanh nghiệp vào Ban Chấp hành. Ban Chấp hành khóa II đã suy tôn Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh là Chủ tịch danh dự và bầu ông Nguyễn Văn Chỉnh làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2023 - 2028.