Hội nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành công tốt đẹp
Kinhtedothi - Ngày 12/12/2025. tại TP Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm tổng kết công tác năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Năm 2025 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Giáo hội Công giáo toàn cầu, đồng thời là năm có bước chuyển mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình 2 cấp (tỉnh - xã). Trong bối cảnh đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tin cậy giữa đồng bào Công giáo với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại hội khẳng định phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo đã phát triển sâu rộng, lan tỏa tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa - yêu nước”, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của đất nước.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vĩnh Quân
Năm 2025, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo lan tỏa mạnh mẽ với những mô hình tiêu biểu như “Giáo xứ sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Xứ đạo bình yên - không tệ nạn”; “Xứ- họ đạo an toàn về an ninh trật tự".
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” tiếp tục là điểm sáng. Giáo dân tại nhiều xứ - họ đạo đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, cùng nhân dân góp công, của xây dựng hạ tầng và công trình phúc lợi, kiến tạo cảnh quan môi trường; tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp Công giáo ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển mô hình trang trại công nghệ cao, thủy sản, làng nghề, hợp tác xã... tạo hàng chục nghìn việc làm và đóng góp lớn cho an sinh xã hội. Người Công giáo đã giúp đỡ nhau về vốn vay không lấy lãi, hướng dẫn kinh nghiệm và kỹ thuật cho nhiều người khác cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.
Các dòng tu và tổ chức Công giáo mở rộng giáo dục mầm non theo chủ trương xã hội hóa giáo dục; thành lập các nhóm trông trẻ cộng đồng cho công nhân nhập cư, triển khai mô hình giáo dục nội trú cho con em dân tộc thiểu số tại vùng cao. Hệ thống phòng khám từ thiện Công giáo hàng năm khám chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người nghèo, người yếu thế. Hoạt động cứu trợ thiên tai, hỗ trợ sinh kế, xây nhà tình nghĩa, bếp ăn từ thiện, chăm sóc trẻ mồ côi, người vô gia cư... được các tổ chức Công giáo triển khai sâu rộng tại hầu hết các địa phương, đặc biệt là hỗ trợ đồng bào bị tổn thất bởi bão lũ vừa qua
Dưới định hướng của Đức Giáo hoàng Phanxicô qua Thông điệp Laudato Si', nhiều mô hình xanh được đồng bào Công giáo nhân rộng: “Giáo xứ không rác thải nhựa”; “Xứ đạo xanh - sạch - đẹp”; “Tổ tự quản bảo vệ môi trường".
UBĐKCGVN các cấp đã phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, người giáo dân tốt cũng là công dân tốt trong đồng bào Công giáo, qua đó khích lệ tham gia xây dựng chính quyền, giám sát xã hội, giúp củng cố mối liên hệ mật thiết giữa chính quyền - MTTQ - cộng đồng Công giáo.
Từ thực tiễn sáp nhập một số tỉnh, thành phố và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp: tỉnh- xã, UBĐKCGVN đã hoàn thành sắp xếp cơ cấu tổ chức từ 42 Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp tỉnh, thành phố còn 25 Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp tỉnh, thành phố. Kết thúc hoạt động của Ban đoàn kết Công giáo ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tiến hành khảo sát nhu cầu thành lập Ban đoàn kết Công giáo ở xã, phường.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Quân
Dù đối mặt nhiều thách thức, UBĐKCGVN các cấp đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt sứ mệnh của mình, khẳng định vị trí là tổ chức đại diện tiêu biểu của người Công giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Năm 2025 là một năm đặc biệt nhiều thách thức nhưng mở ra cơ hội đối với đồng bào Công giáo và hệ thống UBĐKCGVN. Chúng tôi nhận thấy phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng Công giáo không chỉ tiếp tục được duy trì mà còn phát triển sâu rộng, đa dạng và ngày càng thực chất. Tinh thần “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc", "kính Chúa - yêu nước đã được thể hiện sinh động qua hàng vạn việc làm thiết thực trên khắp mọi miền Tổ quốc" - linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương UBĐKCGVN cho biết.
Năm 2026, UBĐKCGVN sẽ tập trung vào việc hoàn thiện mô hình tổ chức sau sáp nhập; đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông và xây dựng cơ sở dữ liệu; phát triển phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất và tăng cường vai trò cầu nối giữa Nhà nước - Giáo hội, giáo dân.
Tại Đại hội, nhiều tập thể và cá nhân được vinh danh vì những đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm sóc người nghèo và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng: điểm đến của kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Sáng 11/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Hải Phòng “Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới”.

Hải Phòng: hàng loạt xe “hổ vồ” chở đất đá làm đảo lộn cuộc sống người dân
Kinhtedothi - Tuyến đường dân sinh nối với đường tỉnh lộ 352 dài khoảng 2km tại địa phận xã Việt Khê đang oằn mình trước mật độ phương tiện vận tải chở đất đá lưu thông dày đặc. Cuộc sống người dân nơi đây cũng bị đảo lộn bởi tiếng ồn, bụi và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hải Phòng: nguồn vốn đầu tư công dự kiến năm 2026 là hơn 38.806 tỷ đồng
Kinhtedothi - Chiều 10/12, tại kỳ họp thứ 32, HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026.






