Hội Nông dân Hà Nội: Hỗ trợ thiết thực Hội nông dân các tỉnh

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm 2022, Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội đã đón tiếp đoàn công tác của HND các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Trị đến trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị...

HND TP Hà Nội tổ chức nghị Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa HND TP Hà Nội với HND các tỉnh, TP năm 2022.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại hội nghị.

Theo Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa, trong năm 2022, HND TP Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với HND các tỉnh, TP trong triển khai công tác Hội và phong trào nông dân. Đến nay, Hội ND đã ký kết chương trình phối hợp với 32 HND các tỉnh, TP trên cả nước.

Các hoạt động phối hợp thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức, trong đó tập trung vào các hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng, quản lý nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới;

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp; Các hoạt động đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh, TP…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, HND TP Hà Nội đã đón tiếp đoàn công tác của HND tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Trị đến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm làng nghề làng nghề sản phẩm OCOP tại huyện: Đan Phượng, Phúc Thọ, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Chương Mỹ và Gia Lâm.

Bên cạnh đó, đoàn công tác của HND TP và một số huyện, thị xã cũng tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân, việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền núi phía Bắc.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Bùi Quang Hưng phát biểu tại hội nghị. 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Bùi Quang Hưng phát biểu tại hội nghị. 

Tổ chức phiên giao dịch, giới thiệu, quảng bá trên 200 sản phẩm nông nghiệp an toàn của nông dân Hà Nội và tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn Thanh Hóa, Hà Giang, Hải Dương, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đắk Lắk.... tại các điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm của HND TP và huyện, thị xã.

Với tinh thần Hà Nội với cả nước, cả nước vì Hà Nội, HND TP Hà Nội đã phát động, vận động nông dân thực hiện Chương trình “Nghĩa tình Nông dân Thủ đô - đoàn kết sẻ chia” và “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Qua vận động đã tổ chức các đoàn công tác thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, chốt biên phòng tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai với tổng giá trị 280 triệu đồng; tặng quà, trị giá gần 120 triệu đồng cho hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang…

HND TP Hà Nội cũng đã tiếp nhận ủng hộ của HND tỉnh: Lào Cai, Hòa Bình, Ninh Bình, Bắc Giang với gần 100 tấn nông sản, trên 300 suất quà hỗ trợ hội viên nông dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cáo kết quả phối hợp giữa HND TP Hà Nội với HND tỉnh, TP. Đồng thời, đề nghị HND các tỉnh, TP tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương, thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh tế tiêu biểu, nhân rộng và phát triển mô hình phù hợp phát huy được tiềm năng thế mạnh của từng vùng miền góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần