Hội Nông dân huyện Đan Phượng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/10, Hội Nông dân huyện Đan Phượng tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019) và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son phát biểu tại Hội nghị
Cùng với 89 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân huyện Đan Phượng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, tổ chức Hội Nông dân có 16 cơ sở hội với 21.990 hội viên hiện đang sinh hoạt tại 127 chi hội hoạt động theo địa bàn thôn, phố, cụm dân cư. Công tác hội và phong trào nông dân được giữ vững và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hàng năm Hội Nông dân huyện phát động phong trào thi đua và chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chúc phát động và vận động hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong giai đoạn từ 2013 - 2018 đã có hơn 86.680 lượt hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét đạt 50 đến 55% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng lên, nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn cho thu nhập hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng/năm.
Để hỗ trợ và thúc đẩy phong trào nông dân các cấp, huyện đã có nhiều hình thức, biện pháp như chủ động trực tiếp và phối hợp với các nhà khoa học, các cơ quan vụ, viện, DN tổ chức được 433 buổi chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 41.229 lượt hội viên hội nông dân tham gia xây dựng mô hình liên kết 4 nhà tạo điều kiện giúp nông dân dân phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa.
Hội Nông dân huyện Đan Phượng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Bên cạnh đó, các cấp hội đã triển khai tích cực cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, đã tuyên truyền, vận động 206 hội viên hiến 2.350m2 đất thổ cư để mở rộng đường làng, ngõ xóm; thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xây dựng chăm sóc các tuyến đường nở hoa do nông dân đảm nhiệm, gắn biển chỉ dẫn số nhà, đường làng, ngõ xóm, trong những năm qua Ngân sách nhà nước và Nhân dân trong huyện đã đầu tư 426,3 tỷ đồng để bê tông hóa đường làng, ngõ xóm…
Với những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2013 - 2018, Hội nông dân huyện Đan Phượng đã được các cấp, ngành khen thưởng, tặng cờ, bằng khen… Năm 2019, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son khẳng định, phát huy truyền thống huyện anh hùng, huyện nông thôn mới, sau lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên tiếp tục hoạt động thi đua hướng về cơ sở; có mô hình, nêu gương với phương châm đoàn kết, đổi mới theo hướng đô thị, góp phần xây dựng huyện Đan Phượng và Thủ đô ngày càng giàu mạnh, căn minh, góp phần chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần