Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025 và tuyên dương chi hội trưởng xuất sắc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 412 đại biểu nông dân, hội nông dân xuất sắc trên cả nước đã dự buổi lễ.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của hội viên nông dân tại lễ kỷ niệm

Phát huy truyền thống vẻ vang

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã có bài diễn văn quan trọng, về lịch sử truyền thống 90 năm của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập gắn liền với lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam; những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng Việt Nam, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam sau này). Điều lệ Tổng Nông hội Đông Dương gồm 8 điều trong đó nêu rõ mục đích nhằm "Thống nhất hết thảy Tổng Nông hội Đông Dương để đấu tranh, bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa".

Ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 là ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua 7 kỳ Đại hội.

 Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức theo hệ thống 4 cấp gồm: Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Hội Nông dân Việt Nam hiện có tổng số 10,2 triệu hội viên.

Hội Nông dân Việt Nam đang tổ chức thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua, nổi bật là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Hơn 3,6 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi mỗi năm

Theo báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam, bình quân hàng năm, cả nước có trên 6,5 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", chiếm 41,3% so với tổng số hộ nông dân cả nước. Trong số này có hơn 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; có trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng dưới 2 tỷ đồng/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2015, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động.

 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 Triệu Quang Trung (Hà Nội) thành công với mô hình trồng nấm cho thu nhập trung bình 20 tỷ mỗi năm 

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Nguyễn Lợi Đức, tỉnh An Giang với mô hình sản xuất lúa giống và nuôi bò sinh sản áp dụng theo hướng công nghệ cao thu nhập trên 15 tỷ đồng mỗi năm; hộ ông Nguyễn Hữu Trí, tỉnh Lâm Đồng trồng hoa ly trên giá thể với quy mô 4 ha, thu nhập 13,8 tỷ đồng/năm. Ông Bùi Thanh Ninh ở Bình Định có 16 tàu đánh bắt hải sản xa bờ, tạo việc làm cho 140 lao dộng, giúp đỡ 20 hộ nghèo, khó khăn về vốn, vận động ngư dân tham gia tổ đoàn kết trên biển.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng nhanh từ mức 9,1 triệu đồng năm 2008 lên mức 35,8 triệu đồng/người năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh, bình quân giảm 1,5%/năm, đến nay chỉ còn 4,5%.

Thực hiện 3 khâu đột phá

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng Đảng, chính quyền thực sự trong sạch vững mạnh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

“Hội Nông dân việt Nam và giai cấp Nông dân Việt Nam tin tưởng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để phát huy vai trò trong thời kỳ mới, tin tưởng và mong muốn các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Hội Nông dân Việt Nam làm trong vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội" - Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Trong 90 năm xây dựng và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các hình thức khen thưởng cao quý. Trong đó, có 2 lần được trao tặng Huân chương Sao vàng; 1 lần được trao tặng Huân chương Độc Lập.

Tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập (14/10/1930 – 14/10/2020) ngày 11/10, Hội Nông dânViệt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Cũng trong ngày 11/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V. Tham dự đại hội có 433 đại biểu chính thức, trong đó có 412 đại biểu là điển hình tiên tiến gồm các tập thể Hội Nông dân các cấp, cán bộ, hội viên nông dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016 - 2020).

Tại đại hội, có 19 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận Huân chương Lao động; 63 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 351 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương và tặng Bằng khen cho 90 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.

Trong khuôn khổ chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” diễn ra tối ngày 13/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần