Hội thảo về đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa tổ chức hội thảo về phát triển đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Theo đại diện cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn từ TP. HCM đến Nha Trang có tổng chiều dài 370km thiết kế đường đôi, khổ 1.435mm, tàu chạy với tốc độ tối đa 300km/giờ. Tuyến đường sắt đi qua nhiều đô thị lớn với 6 ga được xây dựng. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng đường sắt cao tốc nên kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, bởi đây là sân bay lớn, thay thế sân bay Tân Sơn Nhất vì tương lai lượng hành khách, hàng hóa di chuyển đến và về sân bay sẽ thuận lợi nếu có đường sắt cao tốc.