Hội thi bàn tay vàng thanh niên làng nghề năm 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/8, tại huyện Thường Tín, Hội thi bày tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống năm 2014 đã diễn ra với sự tham gia của 68 thí sinh đại diện cho hàng ngàn thanh niên tại các làng nghề của 7 huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thạch Thất.

Kinhtedothi - Ngày 29/8, tại huyện Thường Tín, Hội thi bày tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống năm 2014 đã diễn ra với sự tham gia của 68 thí sinh đại diện cho hàng ngàn thanh niên tại các làng nghề của 7 huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thạch Thất.

 
Hội thi bàn tay vàng thanh niên làng nghề năm 2014 - Ảnh 1
Hội thi do Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội (Thành đoàn Hà Nội) phối hợp với các huyện đoàn tổ chức. Đây là lần thứ 10 hội thi được tổ chức, kể từ năm 2004 đến nay.

Tại hội thi năm nay, các thí sinh chia thành hai nhóm, tranh tài ở hai nội dung thi là nghề thêu và nghề mây tre giang đan. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba cho mỗi nghề. Giải Nhất nghề thêu thuộc về thí sinh Trịnh Thị Hiền (huyện Thường Tín), giải Nhất nghề mây tre đan thuộc về thí sinh Trần Văn Khánh (huyện Chương Mỹ).
Hội thi bàn tay vàng thanh niên làng nghề năm 2014 - Ảnh 2
Phát biểu tại hội thi, bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội khẳng định, hội thi bàn tay vàng thanh niên làng nghề truyền thống năm 2014 nhằm động viên, khuyến khích và phát hiện các tài năng trẻ trong các lĩnh vực ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời nâng cao tay nghề cho đoàn viên thanh niên, góp phần duy trì và phát huy bản sắc văn hóa nghề truyền thống.

Qua hội thi, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo cho đoàn viên thanh niên nhằm đổi mới mẫu mã sản phẩm làng nghề truyền thống, góp phần phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần