Hôm nay, biểu dương 899 “Người tốt, việc tốt” và vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Kỷ niệm 57 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/0, tối nay (10/10), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, UBND TP Hà Nội sẽ biểu dương 899 "Người tốt, việc tốt" cấp thành phố, vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2011.

Năm 2011, TP đã triển khai rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước và đạt kết quả tích cực, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình và lồng ghép việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nhiều đơn vị, ngành đã có cách làm sáng tạo, theo hướng đổi mới hiệu quả, tập trung vào công tác trọng tâm, những việc khó và những chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành các mục tiêu. Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động, trong đó khối công nghiệp số công nhân giỏi cấp cơ sở toàn TP năm 2011 đã lên tới 37.455 người (tăng 3,6% so với năm 2010). Thành đoàn Hà Nội phát động phong trào "Tôi yêu Hà Nội", "5 xung kích tham gia phát triển KT-XH Thủ đô"; Sở GD&ĐT với "Xây dựng làng khuyến học, dòng họ khuyến học"; các cấp hội phụ nữ với "Phụ nữ Thủ đô tài năng - thanh lịch"; Hội Cựu chiến binh với "Cựu chiến binh Thủ đô tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông"…

Phong trào thi đua đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành  nhiệm vụ TP. 9 tháng năm 2011, kinh tế TP tăng trưởng 9,4%, so cùng kỳ năm 2010 và cao gấp 1,6 lần mức tăng cả nước; thu ngân sách ước đạt trên 87,3 nghìn tỉ đồng, dự kiến thu vượt 7 - 8% dự toán năm Chính phủ giao... Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)" đến nay, TP đã có 15/19 xã thí điểm XDNTM đạt và cơ bản đạt chuẩn của tiêu chí; Phong trào "Toàn dân chung sức XDNTM" do Thành ủy HN phát động cũng có 38 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 213 tỉ đồng…, đây là những kết quả đầy kích lệ trong phong trào thi đua.

Việc biểu dương 899 bông hoa đẹp "Người tốt việc tốt"; vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2011, mang niềm phấn chấn, động viên các tầng lớp nhân dân Hà Nội tiếp tục hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, lập nhiều thành tích, góp phần  hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV của TP đề ra.