Hôm nay, cưỡng chế vi phạm đất nông nghiệp tại xã Nam Hồng

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/7, UBND huyện Đông Anh tổ chức họp báo công bố kế hoạch cưỡng chế vi phạm sử dụng việc đất nông nghiệp tại xã Nam Hồng.

Theo báo cáo của xã Nam Hồng, tháng 7/2015, Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến (Công ty Bảo Yến), đại diện là bà Lê Thị Xuân đã nhận chuyển nhượng của các hộ gia đình trên địa bàn, với tổng diện tích trên 5.000m2 đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/NĐ-CP. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 - 1/2016, bà Xuân đã tự ý đổ bê tông toàn bộ diện tích đất nông nghiệp nêu trên nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty. Khi được hỏi: Vì sao vi phạm diễn ra trong thời gian dài trên diện tích lớn, nhưng việc xử lý quá chậm trễ?, đại diện lãnh đạo xã Nam Hồng cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc tại cơ sở, UBND huyện Đông Anh đã tiến hành đoàn công tác xuống kiểm tra thực địa, lập biên bản và yêu cầu Công ty Bảo Yến chấp hành việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Huyện cũng đồng ý với kiến nghị được “tự khắc phục” của Công ty Bảo Yến và gia hạn phải hoàn thành trước ngày 15/7/2016. Tuy nhiên, tới ngày 21/7/2016, tổng diện tích “tự khắc phục” của Công ty Bảo Yến chỉ khoảng 300m2. Trước diễn biến trên, huyện Đông Anh đã có công văn triển khai kế hoạch cưỡng chế đối với vi phạm của Công ty Bảo Yến. Theo đó, việc cưỡng chế được tiến hành từ sáng nay (22/7) và dự kiến kéo dài trong khoảng 10 ngày.