Hơn 1.839 triệu USD vốn FDI đầu tư vào Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lũy kế đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 62 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 1.839 triệu USD.

Ngày 12/8, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt được một số kết quả tích cực. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khá sôi động và có những bước khởi sắc. Trong 7 tháng qua, toàn tỉnh có 2 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 57,7 triệu USD. Lũy kế đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 62 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 1.839 triệu USD.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng chú trọng, tăng cường nhiều hoạt động quan trọng về hội nhập quốc tế, xúc tiến, thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư. Mở rộng quan hệ đối ngoại, quan hệ hữu nghị, hợp tác với đối tác nước ngoài, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được tăng cường. Tổng giá trị cam kết viện trợ nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt 37,8 tỷ đồng với 31 chương trình, dự án, phi dự án thuộc nhiều lĩnh vực. Quảng Ngãi cũng tăng cường quản lý biên giới biển, đảo, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến tàu thuyền, ngư dân của tỉnh đánh bắt xa bờ bị nước ngoài bắt giữ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị 8 vấn đề với đoàn công tác về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, cung cấp thông tin đối tác, giới thiệu đối tác tiềm năng phù hợp với lĩnh vực tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư, cũng như giúp doanh nghiệp tỉnh đầu tư ra nước ngoài; giúp tỉnh mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh, hàng nông sản OCOP và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; tham gia các diễn đàn hợp tác song phương, đa phương với đối tác nước ngoài; tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô vừa tại tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa của Quảng Ngãi đến cộng đồng quốc tế...

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giáo cao tiềm năng của Quảng Ngãi cũng như công tác đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian qua. Để công tác đối ngoại ngày càng khởi sắc hơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị Quảng Ngãi coi đối ngoại là nguồn lực, là động lực trong sự phát triển của tỉnh. Hoạt động đối ngoại phải chủ động, tích cực và bài bản hơn; năng cao hơn nữa năng lực hội nhập… Đối với những kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu và Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp, hỗ trợ để công tác đối ngoại của tỉnh khởi sắc hơn trong thời gian tới.