Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ:

Hơn 1.900 cơ hội việc làm, thu nhập tốt dành cho bộ đội xuất ngũ

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại Phiên Giao dịch việc làm (GDVL) chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ, nhiều quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự được tự vấn định hướng nghề, đăng ký tìm việc làm; bộ đội xuất ngũ và dân quân tự vệ tìm được công việc phù hợp, sang tuần sẽ đi làm luôn.

Trên 1.900 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh

Ngày 24/12, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Phiên GDVL chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong Quân đội trên địa bàn Hà Nội. Hoạt động này được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện tại Sàn GDVL Trung tâm (215 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và kết nối với 14 sàn GDVL vệ tinh trên địa bàn TP.

Đại diện Sở LĐTB&XH Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhấn chuông khai mạc Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ. Ảnh: Trần Oanh. 
Đại diện Sở LĐTB&XH Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhấn chuông khai mạc Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ. Ảnh: Trần Oanh. 

Phát biểu khai mạc tại Phiên GDVL chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết, mỗi năm TP Hà Nội có hơn 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và cũng có từng đó người xuất ngũ trở về địa phương. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thời gian qua, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có những giải pháp thiết thực, chủ động định hướng giải quyết việc làm cho đối tượng này. Từ năm 2015 đến nay, thông qua các phiên GDVL chuyên đề, đã có hàng nghìn quân nhân, bộ đội xuất ngũ được cung cấp thông tin về thị trường lao động. Số quân nhân tại ngũ và bộ đội xuất ngũ tham gia phỏng vấn tại 8 phiên GDVL là gần 3.000 người, trong đó có trên 1.200 người đã được tuyển dụng ngay tại phiên.

Lực lượng quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang tìm hiểu thông tin tuyển dụng lao động tại Sàn Giao dịch việc làm 215 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh. 
Lực lượng quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang tìm hiểu thông tin tuyển dụng lao động tại Sàn Giao dịch việc làm 215 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh. 

Bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự là lực lượng lao động không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn được trải qua quá trình rèn luyện trong quân đội, có sức khỏe tốt, ý thức kỷ luật cao, có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao. Vì thế, Phiên GDVL chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ đã thu hút DN và trường dạy nghề tham gia, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, sản xuất, giáo dục – đào tạo, xuất khẩu lao động (XKLĐ)… Các đơn vị, DN có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động 1.912 chỉ tiêu (1.317 chỉ tiêu tuyển dụng, XKLĐ; 595 chỉ tiêu tuyển sinh) với đa dạng vị trí, ngành nghề.

Các quân nhân đang tìm hiểu thông tin về tuyển sinh du học, xuất khẩu lao động tại bàn ứng tuyển của Công ty Cổ phần KJVC Việt Nam. Ảnh: Trần Oanh.
Các quân nhân đang tìm hiểu thông tin về tuyển sinh du học, xuất khẩu lao động tại bàn ứng tuyển của Công ty Cổ phần KJVC Việt Nam. Ảnh: Trần Oanh.

Mức lương được các DN đưa ra hấp dẫn, tùy theo từng vị trí công việc. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thống kê có 363/1.317 chỉ tiêu có mức thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng, vị trí quản lý, trưởng phòng; 153 chỉ tiêu có mức thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng/tháng đối với các vị trí tuyển dụng chất lượng cao, kinh doanh, kỹ sư, giám sát; 477/1.317 chỉ tiêu có mức thu nhập 7 – 10 triệu đồng/tháng tương ứng vị trí việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, lao động phổ thông có tay nghề, công nhân sản xuất… Và 325/1.317 chỉ tiêu có mức thu nhập 5 – 7 triệu đồng/tháng dành cho vị trí công việc thời vụ - bán thời gian.

Bộ đội được định hướng nghề, dân quân tìm được việc làm

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, để Phiên GDVL chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ đạt kết quả cao, trước đó, chúng tôi đã thống kê nhu cầu tìm kiếm việc làm của bộ đội và sau đó mời lực lượng DN có nhu cầu tuyển các vị trí công việc gần và sát với nguyện vọng tìm kiếm việc làm trong thời gian tới của bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.

Tại Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ, các quân nhân được tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Ảnh: Trần Oanh. 
Tại Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ, các quân nhân được tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Ảnh: Trần Oanh. 

Khi đến Phiên GDVL chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ, các quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã được cung cấp lượng thông tin rất lớn, với nhiều vị trí việc làm và đa dạng sự lựa chọn. Họ còn được kết nối trực tiếp với các DN để khi xuất ngũ trở về địa phương thì liên hệ đi làm ngay. Anh Trần Ngọc Việt Long là bộ đội xuất ngũ tháng 3/2022 (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) phấn khởi chia sẻ: Thông qua Ban chỉ huy quân sự quận, em đã biết đến Phiên GDVL này. Em vừa mới ứng tuyển tại bàn tuyển dụng của Công ty CP Nhân lực hàng không Tasseco. Đại diện Công ty đã cho em số điện thoại để sang tuần liên lạc đăng ký học nghề nhân viên an ninh hàng không và làm việc. Em thấy Phiên GDVL này rất thiết thực, hiệu quả, giúp cho chúng em sớm tìm được công việc phù hợp, có thu nhập.

Các quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự đăng ký học nghề, tìm việc tại Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ, ngày 24/12/2022. Ảnh: Trần Oanh.
Các quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự đăng ký học nghề, tìm việc tại Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ, ngày 24/12/2022. Ảnh: Trần Oanh.

Nhiều quân nhân lại có mong muốn khi ra quân được đi XKLĐ nên đã tìm hiểu các DN có nhu cầu tuyển người đi du học và làm việc ở nước ngoài. Anh Trần Đình Phước đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 692, xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết: Em đã tham khảo một số công việc và được tư vấn hướng nghiệp. Do có chị gái đi XKLĐ ở Nhật Bản nên em cũng đến bàn tuyển dụng Công ty Cổ phần KJVC Việt Nam tìm hiểu để tới đây khi ra quân sẽ đăng ký học tiếng, sang Nhật làm việc, nhằm tạo dựng cuộc sống, tương lai.

Về phía các DN tham gia Phiên GDVL dành cho Bộ đội xuất ngũ đều rất phấn khởi khi trực tiếp tiếp cận với lực lượng lao động sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đã ra quân, nhất là những đơn vị đã từng tuyển lực lượng này vào làm việc. Giám đốc Kinh doanh Công ty CP KJVC Việt Nam Trần Hà Văn cho biết, chúng tôi mong muốn tuyển dụng 40 chỉ tiêu phù hợp với các bạn sắp ra quân đi du học, XKLĐ tại Nhật Bản. Các bạn sẽ làm việc ở các xưởng nhà máy, dây chuyền, xí nghiệp với các công việc như cơ khí, thực phẩm, đóng gói, thủy sản, nông nghiệp và xây dựng; mức lương hàng tháng lĩnh về tay là 28 – 32 triệu đồng.

Ông Trương Minh Hòa – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Anh chuyên sản xuất các mặt hàng khăn giấy ăn và giấy vệ sinh, cho biết: Sáng nay, tôi đã tiếp cận với một số bộ đội sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đã đưa namecard để khi ra quân các bạn ấy sẽ liên hệ. Tôi cũng đã tuyển được 1 bạn là dân quân tự vệ ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, sang tuần sau sẽ đến thử việc ở vị trí kinh doanh.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái thông tin, thông qua các phiên GDVL chuyên đề này, đã có hàng nghìn quân nhân, bộ đội xuất ngũ đã tìm được nghề học phù hợp, tìm được việc làm ổn định, nâng cao đời sống kinh tế và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần